Bình Định:

Thắm tình đồng đội Thanh niên xung phong

(Dân trí) - Không chỉ kiên cường trong chiến đấu mà trong thời bình, những cựu thanh niên xung phong, dù khó khăn họ vẫn dành tâm sức cho các hoạt động tình nghĩa, tìm kiếm liệt sỹ, vận động xây nhà cho đồng đội… xứng danh là thanh niên xung phong làm theo lời Bác.

Ngày 15/7, tại Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu niên tỉnh Bình Định, Hội Cựu Thanh niên xung phong (TNXP) tỉnh tổ chức Lễ kỷ niệm 65 năm truyền thống Lực lượng TNXP Việt Nam (15/7/1950 – 15/7/2015) và tổng kết 10 năm phong trào thi đua yêu nước cựu TNXP làm theo lời Bác.

Thắm tình đồng đội Thanh niên xung phong
Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Định, ông Lê Kim Toàn trao Bằng khen của Hội cựu TNXP Việt Nam cho các TNXP tỉnh có thành tích xuất sắc

Dự lễ có trên 100 đại biểu cựu TNXP tiêu biểu đại diện cho hơn 3.600 cựu TNXP trên địa bàn tỉnh Bình Định. Tại đây, các đại biểu và cựu TNXP tỉnh được cùng ôn lại kỷ niệm của một thời oanh liệt.

Vượt gần cả 100km, cựu TNXP Lê Xuân Hải (53 tuổi, ở xã Hoài Hảo, huyện Hoài Nhơn, Bình Định), xúc động: “Con cái lớn cả, đứa lập gia đình, đứa làm việc xa, chỉ còn 2 vợ chồng ở quê. Giờ đang vào vụ xuống giống lúa, nhiều việc lu bu nhưng được gặp lại đồng đội cũ thì chẳng còn gì quý hơn. Ai cũng biết chiến tranh tàn khốc lắm, ngay cả tôi người trong cuộc cũng không nghĩ mình sống quay về với gia đình. Nhiều đồng đội của tôi đã hy sinh, có người đến giờ vẫn chưa tìm thấy phần mộ”.

Trong 10 năm qua, Hội Cựu TNXP tỉnh Bình Định luôn nỗ lực thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, Học tập và làm theo lời Bác. Hiện 11/11 Hội Cựu TNXP huyện, thị, thành phố đã vận động các nhà hảo tâm để sửa chữa và xây mới 40 nhà cho cựu TNXP nữ cô đơn, với mức hỗ trợ 30 - 60 triệu đồng/nhà; tặng gần 100 sổ tiết kiệm từ 3-5 triệu đồng/sổ và thăm hỏi tặng quà cho cựu TNXP có hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh đó, Hội cũng phối hợp với các cơ quan chức năng giải quyết chế độ chính sách cho các cựu TNXP hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến…

Thắm tình đồng đội Thanh niên xung phong
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, Mai Thanh Thắng tặng giấy khen của UBND tỉnh cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc

Trong chiến tranh cũng như thời bình, người cựu TNXP vẫn luôn hết mình vì đồng đội. Sau giải phóng, nhiều cựu TNXP trở về quê nhà, dù điều kiện gia đình khó khăn nhưng họ vẫn thầm lặng đi tìm mộ liệt sỹ, người không góp sức thì quyên góp tiền để đồng đội đi tìm.

Điển hình như cựu TNXP Hoàng Cảnh (quê xã Hoài Mỹ, huyện Hoài Nhơn), công tác và nghỉ hưu tại TP. HCM. Tuy ở xa quê hương, xa đồng đội một thời chiến đấu dưới mưa bom đạn lửa, nhưng ông vẫn nặng trĩu tình yêu quê hương, đồng đội. Hàng năm, ông Cảnh đều dành dụm tiền mua 10 suất quà tặng cho cựu TNXP có hoàn cảnh khó khăn; xây tặng 2 nhà nghĩa tình đồng đội với số tiền 70 triệu đồng; giúp đỡ đột xuất cho đồng đội chữa bệnh.

Trao sổ tiết kiệm cho cựu TNXP có hoàn cảnh khó khăn
Trao sổ tiết kiệm cho cựu TNXP có hoàn cảnh khó khăn

Nhân dịp này, 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội nhận Bằng khen của Hội Cựu TNXP Việt Nam và của UBND tỉnh. Hội Cựu TNXP tỉnh cũng trao Giấy khen cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua yêu nước, Học tập làm theo lời Bác.

Doãn Công