Tàu khu trục tàng hình đa nhiệm của Ấn Độ thăm Đà Nẵng

(Dân trí) - Sáng nay 2/10, tàu Hải quân Ấn Độ Ins Sahyadri đã cập cảng Tiên Sa, chính thức bắt đầu chuyến thăm hữu nghị thành phố Đà Nẵng.

Video: Tàu hải quân Ấn Độ thăm hữu nghị Đà Nẵng

Lễ đón tàu được tổ chức trọng thể ngay tại cảng Tiên Sa. Tham dự lễ đón tàu có đại diện lãnh đạo Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân, Cục Đối ngoại (Bộ Quốc phòng), Văn phòng Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Bộ Chỉ huy Quân sự TP, Sở Ngoại vụ Đà Nẵng cùng Tùy viên quân sự Ấn Độ và Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam.

 

Lễ đón tàu tại cảng Tiên Sa - Đà Nẵng
Lễ đón tàu tại cảng Tiên Sa - Đà Nẵng

 

Chỉ huy tàu tổ chức họp báo về chuyến thăm hữu nghị Đà Nẵng của tàu Hải quân Ấn Độ Ins Sahyadri lần này
Chỉ huy tàu tổ chức họp báo về chuyến thăm hữu nghị Đà Nẵng của tàu Hải quân Ấn Độ Ins Sahyadri lần này

 

Nhiều hoạt động nhằm tăng cường sự hợp tác và đối thoại giữa hải quân hai nước đã được lên kế hoạch trong chuyến thăm Đà Nẵng lần này của tàu Hải quân Ấn Độ
Nhiều hoạt động nhằm tăng cường sự hợp tác và đối thoại giữa hải quân hai nước đã được lên kế hoạch trong chuyến thăm Đà Nẵng lần này của tàu Hải quân Ấn Độ

 

Tàu Hải quân Ấn Độ Ins Sahyadri thăm hữu nghị Đà Nẵng lần này là tàu chiến thuộc lớp Shivalik. Tàu khu trục tàng hình đa nhiệm này được Hải quân Ấn Độ đưa vào hoạt động từ ngày 21/7/2012. Tàu được trang bị khối lượng khí tài đồ sộ với tải trọng hơn 6.000 tấn, dài hơn 142 mét, rộng 16,9 mét, mớn nước 4,5 mét, tốc độ 32 hải lý (59km/h). Tàu còn có tên lửa chống tàu ngầm xa, tên lửa đất đối không tầm ngắn và tầm trung cùng các loại súng có các kích thước khác nhau xây dựng lá chắn bảo vệ có sức mạnh cực lớn giúp tàu chống lại các mối đe dọa từ mặt đất, cũng như từ trên không. Tàu có khả năng chở 2 trực thăng tích hợp nhiều chức năng, cũng như giúp tăng cường đáng kể tiềm năng của tàu.

 

Tàu Hải quân Ấn Độ Ins Sahyadri là một tàu khu trục tàng hình đa nhiệm của Hải quân Ấn Độ
Tàu Hải quân Ấn Độ Ins Sahyadri là một tàu khu trục tàng hình đa nhiệm của Hải quân Ấn Độ

 

 

Tàu được trang bị khối lượng khí tài đồ sộ với tải trọng hơn 6.000 tấn, dài hơn 142 mét, rộng 16,9 mét, mớn nước 4,5 mét, tốc độ 32 hải lý (59km/h).
Tàu được trang bị khối lượng khí tài đồ sộ với tải trọng hơn 6.000 tấn, dài hơn 142 mét, rộng 16,9 mét, mớn nước 4,5 mét, tốc độ 32 hải lý (59km/h).

 

Tàu còn có tên lửa chống tàu ngầm xa, tên lửa đất đối không tầm ngắn và tầm trung cùng các loại súng có các kích thước khác nhau
Tàu còn có tên lửa chống tàu ngầm xa, tên lửa đất đối không tầm ngắn và tầm trung cùng các loại súng có các kích thước khác nhau

Tại buổi họp báo tổ chức ngay sau lễ đón tàu tại cảng Tiên Sa, Đại tá Kunal Singh Rajkumar, Chỉ huy tàu Hải quân Ấn Độ Ins Sahyadri chia sẻ: “Ấn Độ và Việt Nam đã có mối liên kết về văn hóa và kinh tế lâu đời từ thế kỷ 2 sau công nguyên thông qua các hoạt động thương mại hàng hải. Cho tới nay, mối quan hệ lâu đời này ngày càng được củng cố thông qua các hoạt động giao lưu, hợp tác trên các lĩnh vực. Chuyến thăm của tàu Hải quân Ấn Độ Ins Sahyadri lần này nhằm củng cố mối quan hệ song phương và đẩy mạnh khả năng tương tác giữa hải quân hai nước.

Trong thời gian tàu Hải quân Ấn Độ Ins Sahyadri đến thăm Đà Nẵng lần này, từ ngày 2/10 - 6/10, theo kế hoạch, sẽ có nhiều hoạt động nhằm tăng cường sự hợp tác và đối thoại giữa hải quân hai nước, bao gồm các hoạt động xã giao, đối thoại với lãnh đạo chính phủ Việt Nam và Hải quân Nhân dân Việt Nam, các hoạt động văn hóa - thể thao, giao lưu với người dân địa phương. Đặc biệt, có hoạt động diễn tập tìm kiếm cứu hộ cứu nạn trên biển giữa hải quân hai nước.

Khánh Hiền

(khanhhien@dantri.com.vn)