Tăng cường quan hệ toàn diện ASEAN - Trung Quốc có lợi cho hòa bình

(Dân trí) - Ngày 16/8, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc, Hội hữu nghị và hợp tác Việt Nam - ASEAN đã khai mạc Hội nghị các tổ chức hữu nghị nhân dân ASEAN - Trung Quốc lần thứ VII.

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã tới dự. Tham dự Hội nghị có: Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Trưởng đoàn đại biểu nhân dân Việt Nam Vũ Xuân Hồng; Hội trưởng Hội Trung Quốc - ASEAN, Trưởng đoàn đại biểu nhân dân Trung Quốc - ASEAN Cố Tú Liên; Hội hữu nghị các nước ASEAN với Trung Quốc; Đại diện Ban Đối ngoại Trung ương Đảng, Bộ Ngoại giao; Đại diện Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ; Đ ại diện Đại sứ quán các nước ASEAN tại Hà Nội; đại diện Hội hữu nghị các nước ASEAN với Việt Nam làm quan sát viên...

 
Thúc đẩy quan hệ ASEAN - Trung Quốc trên nhiều lĩnh vực
Thúc đẩy quan hệ ASEAN - Trung Quốc trên nhiều lĩnh vực

 

Thay mặt Chính phủ và nhân dân Việt Nam, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân nhiệt liệt chào mừng các vị đại biểu đến từ Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và Trung Quốc tham dự Hội nghị các tổ chức hữu nghị nhân dân ASEAN - Trung Quốc lần thứ VII với chủ đề "đoàn kết, hữu nghị, hợp tác, phát triển". Điểm lại 45 năm thành lập và phát triển của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, ASEAN đang thực hiện lộ trình xây dựng Cộng đồng ASEAN vào năm 2015. Phó Thủ tướng nhấn mạnh: Năm 2012 là năm kỷ niệm lần thứ 45 ngày thành lập ASEAN và 21 năm ngày thành lập quan hệ đối tác chiến lược ASEAN - Trung Quốc. Có thể khẳng định, quan hệ ASEAN - Trung Quốc là một trong những quan hệ năng động và hiệu quả giữa ASEAN với các đối tác. Tăng cường quan hệ có tính xây dựng và toàn diện ASEAN - Trung Quốc không những có lợi cho hòa bình và thịnh vượng ở khu vực Đông Nam Á mà còn đóng góp cho hoàn bình, ổn định, phát triển của các nước trong khu vực.

 

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân cho biết, từ khi chính thức trở thành thành viên của ASEAN (28/7/1995) đến nay, Việt Nam luôn là thành viên tích cực, có trách nhiệm của Hiệp hội và đã hoàn thành tốt vai trò của nước điều phối quan hệ ASEAN - Trung Quốc giai đoạn 2009-2012. Trong thời gian tới, Việt Nam sẽ tiếp tục nỗ lực cùng các nước ASEAN và Trung Quốc thúc đẩy quan hệ hợp tác và hữu nghị hai bên phát triển mạnh mẽ trên mọi lĩnh vực.

 

Chúc Hội nghị các tổ chức hữu nghị nhân dân ASEAN - Trung Quốc lần thứ VII thành công tốt đẹp, Phó Thủ tướng tin tưởng, với tình cảm chân thành, trách nhiệm đối với mỗi nước, với cộng đồng ASEAN và với hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực, trên cơ sở hoạt động giao lưu lần này, nhiều hoạt động chung nhằm tăng cường tình hữu nghị, sự hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Trung Quốc nói riêng cũng như giữa nhân dân ASEAN với Trung Quốc nói chung sẽ tiếp tục được phối hợp tổ chức, góp phần vào việc hiện thực hóa quan hệ đối tác chiến lược ASEAN - Trung Quốc.

 

Trưởng đoàn đại biểu nhân dân Việt Nam Vũ Xuân Hồng phát biểu nhận định, Hội nghị là dịp để nhìn nhận, đánh giá các hoạt động hữu nghị nhân dân mà các tổ chức hữu nghị nhân dân ASEAN và Trung Quốc phối hợp tổ chức trong nhiều năm qua, đồng thời có thêm sáng kiến để cùng nhau tổ chức các hoạt động hữu nghị nhân dân song phương hoặc đa phương trong những năm tiếp theo với sự tham gia của quần chúng nhân dân. 

 

Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Vũ Xuân Hồng tin tưởng rằng, Hội hữu nghị Việt - Trung và Hội hữu nghị và hợp tác Việt Nam - ASEAN sẽ có nhiều dịp tiếp xúc, phối hợp tổ chức các hoạt động giao lưu nhân dân, góp phần vào việc chung tay xây dựng một cộng đồng ASEAN vững mạnh, đoàn kết và liên kết chặt chẽ.

 

Trưởng đoàn đại biểu nhân dân Trung Quốc - ASEAN Cố Tú Liên phát biểu nhấn mạnh, Trung Quốc đặt phát triển quan hệ với các quốc gia xung quanh, trong đó có các nước ASEAN vào vị trí quan trọng trong quan hệ đối ngoại, quyết tâm đi con đường phát triển hòa bình, phương châm ngoại giao "thân thiện với láng giềng, làm bạn với láng giềng"...

 

Bà Cố Tú Liên cho rằng, giao lưu qua lại là nhân tố quan trọng không thể thiếu trong quan hệ Trung Quốc - ASEAN, là vũ đài để hai bên hợp tác giao lưu trong các lĩnh vực. Trên cơ sở đã đạt được, Trung Quốc và ASEAN cần tiếp tục tăng cường hiểu biết, tin cậy lẫn nhau; không chỉ đi sâu hợp tác trong 5 lĩnh vực lớn: kinh tế, văn hóa, giáo dục, thể thao, y tế mà còn khai phá sáng tạo, mạnh dạn thử nghiệm, tìm ra không gian hợp tác rộng hơn, mang lại nhiều hơn nữa những lợi ích thiết thực cho nhân dân Trung Quốc và các nước ASEAN. Trong giai đoạn phát triển mới, Hiệp hội Trung Quốc - ASEAN cùng với các tổ chức hữu nghị các nước, với tinh thần trách nhiệm và sứ mệnh mạnh mẽ, chung tay nỗ lực, tiếp tục gắng sức xây dựng một châu Á hài hòa, hòa bình ổn định, cùng nhau phát triển, đưa quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Trung Quốc và ASEAN lên tầm cao mới.

 

Trong hai ngày diễn ra hội nghị, các đại biểu nhân dân ASEAN và Trung Quốc, doanh nghiệp, các cơ quan hữu quan tập trung trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trên các diễn đàn như: "Văn hóa doanh nghiệp và sự phát triển bền vững của doanh nghiệp"; "Thúc đẩy sự phát triển của các doanh nghiệp vừa và nhỏ, mở rộng cơ hội việc làm"; tham dự phiên trao đổi kinh nghiệm hoạt động hữu nghị nhân dân...

 

Theo sáng kiến của Hội hữu nghị đối ngoại nhân dân Trung Quốc và Hội Trung Quốc - ASEAN, các Hội hữu nghị của các nước ASEAN với Trung Quốc đã gặp mặt tại Bắc Kinh vào tháng 5/2006 để cùng tham dự Hội nghị các tổ chức hữu nghị nhân dân ASEAN -Trung Quốc lần thứ nhất. Tại Hội nghị này, 10 tổ chức hữu nghị nhân dân song phương của các nước ASEAN với Trung Quốc cùng với Hội Trung Quốc - ASEAN đã ký Tuyên bố hữu nghị và hợp tác nhân dân ASEAN - Trung Quốc. Để cụ thể hóa Tuyên bố này, trong 6 năm qua, các tổ chức hữu nghị ở các nước ASEAN đã lần lượt đăng cai Hội nghị, đồng thời các bên đã tích cực phối hợp tổ chức nhiều hoạt động hữu nghị để tăng cường sự hiểu biết và sự hợp tác giữa nhân dân các nước ASEAN và Trung Quốc.

 

TTXVN