TAND tỉnh Phú Yên có Chánh án, Phó chánh án mới

(Dân trí) - Ngày 8/1, TAND tối cao đã tổ chức lễ công bố quyết định bổ nhiệm Chánh án, Phó Chánh án cho TAND tỉnh Phú Yên.

Tại buổi lễ, Phó Chánh án thường trực TAND tối cao Nguyễn Văn Thuân đã trao quyết định của Chánh án TAND tối cao bổ nhiệm mới ông Phạm Tấn Hoàng (SN 1966, Thẩm phán cao cấp, Ủy viên Ủy ban thẩm phán TAND cấp cao tại Đà Nẵng; thạc sĩ luật, cao cấp chính trị) giữ chức vụ Chánh án TAND tỉnh Phú Yên.

Bổ nhiệmông Lương Quang (SN 1965, Thẩm phán trung cấp, Chánh tòa Dân sự TAND tỉnh; cử nhân luật, cao cấp chính trị) giữ chức vụ Phó Chánh án TAND tỉnh Phú Yên.

Phó Chánh án thường trực TAND Tối cao Nguyễn Văn Thuân (giữa) trao quyết định bổ nhiệm cho Chánh án, Phó Chánh án mới của TAND tỉnh Phú Yên.
Phó Chánh án thường trực TAND Tối cao Nguyễn Văn Thuân (giữa) trao quyết định bổ nhiệm cho Chánh án, Phó Chánh án mới của TAND tỉnh Phú Yên.

Thời hạn bổ nhiệm đối với Chánh án và Phó Chánh án TAND tỉnh là 5 năm, kể từ ngày 6/1/2018.

Chúc mừng các cá nhân vừa được bổ nhiệm, Phó Chánh án thường trực TAND tối cao Nguyễn Văn Thuân nhấn mạnh: “Đây là vinh dự lớn lao nhưng đặt ra trách nhiệm hết sức nặng nề, đòi hỏi các đồng chí phải tiếp tục cố gắng, nỗ lực phấn đấu trau dồi chuyên môn nghiệp vụ, giữ vững phẩm chất đạo đức cách mạng, bản lĩnh chính trị, đoàn kết thống nhất với tập thể lãnh đạo đơn vị, chỉ đạo, triển khai hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần tích cực vào sự thành công chung của hệ thống tòa án và đảm bảo an ninh chính trị tại địa phương”.

Cũng nhân dịp này, TAND tối cao cũng công bố quyết định thôi giữ chức Chánh án TAND tỉnh để chờ nghỉ hưu theo quy định đối với ông Lê Văn Phước.

Trung Thi