Quảng Trị: Nhiều hoạt động tri ân các anh hùng, liệt sĩ

(Dân trí) - Ngày 25/4, nhân kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2015), Hội LHPN Việt Nam tỉnh Quảng Trị đã tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi thiết thực để tưởng niệm, tri ân các anh hùng liệt sĩ.

Tại Nghĩa trang Quốc gia Đường 9 và Nghĩa trang Quốc gia Trường Sơn, hơn 1.000 cán bộ, hội viên phụ nữ, công nhân, viên chức và học sinh, sinh viên đã tổ chức lễ viếng, dâng hương, dâng hoa cũng như thắp nến tại hơn 20.000 phần mộ liệt sĩ.

Tham gia lễ tri ân các liệt sĩ
Tham gia lễ tri ân các liệt sĩ có bà Mai Thị Hạnh - Phu nhân Chủ tịch nước Trương Tấn Sang
Tham gia lễ tri ân các liệt sĩ
... cùng bà Trương Thị Khuê, Anh hùng LLVT nhân dân, nguyên Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và lãnh đạo Hội Phụ nữ tỉnh Quảng Trị

Tại Khu di tích Thành Cổ - Quảng Trị, các hội viên phụ nữ tiến hành dâng hương, dâng hoa, tổ chức đêm hoa đăng tại khu tưởng niệm và thả đèn hoa đăng trên 2 bờ Nam - Bắc của sông Thạch Hãn để tri ân những anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì sự nghiệp giải phóng dân tộc.

Tham gia lễ tri ân các liệt sĩ
Tham gia lễ tri ân các liệt sĩ
Lễ tri ân diễn ra trong không khí linh thiêng, trang trọng thể hiện lòng biết ơn sâu sắc của thế hệ hôm nay đối với những người đi trước

Nhân dịp này, Hội LHPN tỉnh Quảng Trị cũng phát động các cấp hội phụ nữ các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tổ chức các hoạt động tri ân trên 70 nghĩa trang như: dọn vệ sinh, trồng hoa, dâng hương, dâng hoa… tại các phần mộ liệt sĩ. Bên cạnh đó, tổ chức thăm, tặng quà các bà Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình thương binh liệt sĩ, gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn, gia đình có công với cách mạng…

Tiến
Nhất

Tiến Nhất