Quảng Ngãi: Đã khởi tố 73 bị can về tội danh tham nhũng

(Dân trí) - Ngày 11/11, Đoàn công tác số 6 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng do Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ Phan Văn Sáu làm Trưởng đoàn, chủ trì buổi công bố kết quả kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống tham nhũng tại tỉnh Quảng Ngãi.

Từ năm 2011 đến nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã tiến hành kiểm tra, giám sát đối với 78 tổ chức đảng và 87 đảng viên; chỉ đạo xử lý 23 vụ việc, vụ án và cho chủ trương, đường lối xử lý 20 vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế. Đến nay, cơ quan chức năng đã giải quyết dứt điểm 9 vụ, còn lại 11 vụ đang tập trung chỉ đạo.


Tổng Thanh tra Chính phủ kiểm tra về công tác phòng chống tham nhũng tại tỉnh Quảng Ngãi.

Tổng Thanh tra Chính phủ kiểm tra về công tác phòng chống tham nhũng tại tỉnh Quảng Ngãi.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tổ chức kiểm tra 16 tổ chức đảng và 52 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; kịp thời xem xét, xử lý và đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy thi hành kỷ luật 12 đảng viên.

Qua công tác tự kiểm tra đã phát hiện 3 vụ gồm 4 đối tượng có liên quan đến tham nhũng, chuyển hồ sơ xử lý hình sự 2 vụ gồm 3 đối tượng.

Qua công tác thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo, toàn tỉnh đã triển khai 585 cuộc thanh tra, kiểm tra, phát hiện tổng giá trị sai phạm về kinh tế hơn 182,5 tỷ đồng; kiến nghị thu hồi 92,8 tỷ đồng; chuyển cơ quan điều tra tiếp tục xử lý 21 vụ nghiêm trọng gồm 57 đối tượng.

Cơ quan điều tra các cấp khởi tố 32 vụ gồm 73 bị can về tội danh tham nhũng, kinh tế; đã kết thúc điều tra đề nghị truy tố 24 vụ với 63 bị can. Tòa án nhân dân 2 cấp đã thụ lý 33 vụ án với 71 bị cáo, đã xét xử sở thẩm 22 vụ án gồm 59 bị cáo và xét xử phúc thẩm 11 vụ án với 12 bị cáo. Trong quá trình giải quyết các vụ án, cơ quan tố tụng phát hiện số tiền thiệt hại gần 9,8 tỷ đồng và đã thu hồi hơn 2,85 tỷ đồng.

Phát biểu tại buổi làm việc, Tổng Thanh tra Chính phủ Phan Văn Sáu - Trưởng Đoàn công tác số 6 cho biết đây là đợt kiểm tra thường xuyên của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng nhằm giúp Ban Chỉ đạo Trung ương, các cấp ủy, tổ chức Đảng đánh giá đúng tình hình công tác phát hiện, xử lý tham nhũng; phát hiện những hạn chế, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân trong quá trình thực hiện.

Hồng Long