Quảng Nam - Sê Koong (Lào) đẩy mạnh hợp tác

(Dân trí) - Sáng 7/8, tại TP Tam Kỳ (Quảng Nam), hội nghị cấp cao năm 2017 giữa đoàn đại biểu tỉnh Quảng Nam (Việt Nam) và tỉnh Sê Koong (Lào) với sự chủ trì của lãnh đạo chủ chốt giữa hai tỉnh.

Về phía tỉnh Quảng Nam có ông Nguyễn Ngọc Quang - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam; về phía nước bạn Lào có ông Khăm-Phởi Bút-Đa Viêng - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư kiêm tỉnh trưởng tỉnh Sê Koong.

Lãnh đạo 2 tỉnh Quảng Nam và Sê Koong (Lào) họp tại TP Tam Kỳ ngày 7/8
Lãnh đạo 2 tỉnh Quảng Nam và Sê Koong (Lào) họp tại TP Tam Kỳ ngày 7/8

Phát biểu tại hội nghị, ông Đinh Văn Thu - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam - cho biết, từ sau hội nghị cấp cao năm 2015 đến nay, hoạt động hợp tác, giao lưu giữa hai tỉnh Quảng Nam - Sê Koong tiếp tục phát triển mạnh mẽ trên tất các lĩnh vực và ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và gặt hái được nhiều kết quả quan trọng, góp phần vào việc phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh hai tỉnh.

Hai tỉnh đã tích cực hợp tác và phối hợp chặt chẽ trong việc triển khai thực hiện các nội dung đã đề ra tại Biên bản hội nghị cấp cao năm 2015 như: hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng - an ninh luôn được quan tâm đẩy mạnh, thực hiện nghiêm túc Nghị định về đường biên giới và mốc quốc giới Việt Nam - Lào, Hiệp định về Quy chế quản lý biên giới và cửa khẩu biên giới đất liền Việt Nam - Lào…

Trao tặng Huân chương nhà nước CHDCND Lào cho lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Quảng Nam
Trao tặng Huân chương nhà nước CHDCND Lào cho lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Quảng Nam

Tại hội nghị, lãnh đạo hai bên thống nhất tiếp tục phối hợp triển khai thực hiện nhiều nội dung trọng tâm trong giai đoạn 2017-2019 như: Tập trung hoàn thành việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng tuyến giao thông từ tỉnh lỵ Sê Koong qua cửa khẩu Nam Giang - Đắc Tà Oọc đến Quảng Nam, phối hợp hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục đề nghị Chính phủ hai nước cho phép nâng cấp cặp Cửa khẩu Nam Giang - Đắc Tà Oọc lên cửa khẩu quốc tế trong năm 2018…

Phối hợp chặt chẽ trong việc thực hiện Nghị định thư về đường biên giới và mốc quốc giới Việt Nam - Lào, Hiệp định về Quy chế quản lý biên giới và cửa khẩu biên giới đất liền Việt Nam - Lào…; tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch và tỉnh Sê Koong trong năm 2018…

Dịp này, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước CHDCND Lào, ông Khăm-Phởi Bút-Đa Viêng đã trao tặng Huân chương Ít-xa-la (Huân chương Tự do) hạng 2 và 3 của Nhà nước CHDCND Lào cho 9 cá nhân là lãnh đạo Quảng Nam và nguyên lãnh đạo tỉnh.

Ngoài ra, trao tặng Huân chương lao động hạng 3 cho hai tập thể là Công an tỉnh và TP Tam Kỳ đã có sự đóng góp cho sự phát triển mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai tỉnh Quảng Nam - Sê Koong.

Công Bính