Quảng Bình sẽ có quần thể Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh

(Dân trí) - Quần thể Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ được xây dựng ở khu vực thành nội, thuộc phường Hải Đình, TP Đồng Hới, với các hạng mục gồm: Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhân dân tỉnh Quảng Bình, khu quảng trường, sân hành lễ, đường diễu hành, cây xanh, thảm cỏ...

Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Bình đã thống nhất chủ trương đầu tư Dự án Xây dựng quần thể Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh theo hình thức đối tác công tư (PPP), loại Hợp đồng BT với tổng mức đầu tư dự kiến 128 tỉ đồng.

Dự án được xây dựng trên diện tích đất gần 7 héc ta ở khu vực thành nội, thuộc phường Hải Đình, thành phố Đồng Hới. Đơn vị đầu tư sẽ tự thu xếp và huy động kinh phí thực hiện.

Quảng Trường Hồ Chí Minh tại TP Vinh, Nghệ An
Quảng Trường Hồ Chí Minh tại TP Vinh, Nghệ An

Dự kiến các hạng mục sẽ bao gồm: Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhân dân tỉnh Quảng Bình; khu quảng trường; sân hành lễ; đường diễu hành; cây xanh, thảm cỏ; đường dạo; đồi cây; hệ thống cấp điện nước...

Bí thư tỉnh ủy Quảng Bình Hoàng Đăng Quang cho biết, việc xây dựng quần thể Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh nhằm tỏ lòng biết ơn, tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời cũng là nguyện vọng của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Quảng Bình.

Tại Kỳ họp thứ 5 Hội đồng Nhân dân tỉnh, UBND tỉnh Quảng Bình cũng đã trình bày tờ trình đề nghị thông qua Dự án Xây dựng Quần thể Tượng đài Hồ Chí Minh để Hội đồng Nhân dân tỉnh xem xét, cho ý kiến trước khi triển khai thực hiện.

Đặng Tài