Quân đội Việt-Lào tăng quan hệ hữu nghị truyền thống

Chuyến thăm của Đoàn cán bộ Quân đội Lào góp phần tăng quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời giữa nhân dân và quân đội hai nước.

Sáng 13/2, Trung tướng Lương Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam đã tiếp thân mật Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Thiếu tướng Sụ-băn Hun-nạ-chăm-pa và đoàn cán bộ trung, sư đoàn Quân đội Nhân dân Lào sang thăm, làm việc tại Việt Nam.

 

Trung tướng Lương Cường cho biết, những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, nhân dân, quân đội hai nước đã xây đắp nên mối quan hệ đoàn kết đặc biệt, mẫu mực trong sáng, thủy chung, đây là tài sản quý báu cần được củng cố, giữ gìn và phát triển từ thế hệ này sang thế hệ khác.

 

Nhân dân và Quân đội Nhân dân Việt Nam luôn biết ơn những tình cảm quý báu của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và nhân dân Lào đã dành cho cán bộ, chiến sỹ Quân đội Nhân dân trong những năm tháng chiến tranh và trong hoà bình xây dựng bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Giúp bạn là tự giúp mình,” từ nhiều năm nay, thông qua việc ký kết Nghị định thư hợp tác hàng năm giữa Bộ Quốc phòng hai nước, việc hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng nói chung và công tác đảng, công tác chính trị nói riêng đã được quân đội hai nước triển khai có hiệu quả trên nhiều mặt.

 

Chuyến thăm, làm việc và giao lưu của Đoàn cán bộ trung, sư đoàn Quân đội Nhân dân Lào tại Việt Nam lần này góp phần quan trọng vào việc tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời, tốt đẹp giữa nhân dân và quân đội hai nước.

 

Thiếu tướng Sụ-băn Hun-nạ-chăm-pa đã thông báo chương trình làm việc của đoàn tại Việt Nam; chuyến thăm, làm việc tại Việt Nam là dịp tốt để Đoàn cán bộ Quân đội Nhân dân Lào học hỏi, trao đổi kinh nghiệm với các cơ quan, đơn vị của Quân đội Nhân dân Việt Nam trên các lĩnh vực đào tạo, huấn luyện, bảo đảm hậu cần-kỹ thuật, công tác cán bộ và các mặt hoạt động công tác đảng, công tác chính trị trong quân đội.

 

Chiều cùng ngày, Thiếu tướng Sụ-băn Hun-nạ-chăm-pa và đoàn đã đến chào Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam và thăm Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội.

 

Theo TTXVN/Vietnam+