Quận đầu tiên của Đà Nẵng trở thành đơn vị hành chính loại 1

(Dân trí) - Ngày 27/6, UBND quận Liên Chiểu (TP Đà Nẵng) tổ chức buổi lễ công bố quyết định công nhận quận Liên Chiểu trở thành đơn vị hành chính loại 1 căn cứ theo Nghị quyết số của Ủy ban thường vụ Quốc hội.

Đây là quận đã đạt được tất cả những tiêu chí để trở thành đơn vị hành chính loại 1 với tổng số điểm là 76/100.

Liên Chiểu có quy mô dân số 162.660 người, diện tích tự nhiên 74,52 km2, có 5 phường. Là địa phương có trình độ phát triển KT-XH với tỷ trọng công nghiệp, xây dựng, dịch vụ trong cơ cấu kinh tế chiếm 99,50%, tự cân đối thu chi ngân sách từ giai đoạn 2011- 2016, tỷ lệ lao động qua đào tạo là 53,30%, tỷ lệ phường đạt tiêu chí quốc gia về y tế đạt 100%, số hộ dân cư được dùng nước sạch 99%, tỷ lệ hộ nghèo 4,56%, dân số tạm trú 43,18%.

Liên Chiểu nhận quyết định công nhận đơn vị hành chính loại 1
Liên Chiểu nhận quyết định công nhận đơn vị hành chính loại 1

Tại buổi lễ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ đã chúc mừng những thành quả mà Liên Chiểu đã đạt được.

Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ nhìn nhận, sau 20 năm thành lập và phát triển với sự cố gắng, nỗ lực vượt bậc của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Liên Chiểu, từ một vùng đất nghèo khó, Liên Chiểu giờ đây đang ngày càng lột xác, hoàn thiện và đạt được những thành tựu to lớn.

Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ cũng đề nghị Liên Chiểu nỗ lực hơn nữa, phấn đấu đến 2020 phải xóa hết nghèo cho nhân dân, tỷ lệ lao động qua đào tạo phải tăng cao hơn hiện tại, vấn đề về môi trường, điện chiếu sáng, bê tông kiệt hẻm, kết nối giao thông đô thị, nhà ở cho nhân dân lao động… Đó những vấn đề mà quận và thành phố phải chú trọng khắc phục, giải quyết để xứng đáng là đơn vị hành chính loại 1.

Được biết, Liên Chiểu là quận đầu tiên của Đà Nẵng được công nhận đơn vị hành chính loại 1.

Chí Lê