Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tri ân liệt sĩ tại Thành cổ Quảng Trị

(Dân trí) - Tối 14/7, nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh, Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/72017), Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đã đến dâng hương tri ân các anh hùng, liệt sĩ tại Thành cổ Quảng Trị và thả hoa trên sông Thạch Hãn.

Dịp này, Phó Thủ tướng đã thăm hỏi và tặng quà cho 6 Mẹ Việt Nam Anh hùng, đại diện cho 62 Mẹ Việt Nam Anh hùng của tỉnh Quảng Trị, dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh, Liệt sỹ 27/7.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ và lãnh đạo tỉnh Quảng Trị trong buổi gặp gỡ các Mẹ VNAH
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ và lãnh đạo tỉnh Quảng Trị trong buổi gặp gỡ các Mẹ VNAH

Sáu Mẹ VNAH được Phó Thủ tướng và lãnh đạo tỉnh Quảng Trị trao quà nhân dịp kỷ niệm ngày thương binh, liệt sĩ
Sáu Mẹ VNAH được Phó Thủ tướng và lãnh đạo tỉnh Quảng Trị trao quà nhân dịp kỷ niệm ngày thương binh, liệt sĩ

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tri ân liệt sĩ tại Thành cổ Quảng Trị

Tiếp đó, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã thả hoa đăng trên sông Thạch Hãn để tưởng nhớ các anh hùng, liệt sỹ hy sinh trong cuộc chiến đấu 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị.

Phó Thủ tướng dâng hoa tại bờ Nam sông Thạch Hãn
Phó Thủ tướng dâng hoa tại bờ Nam sông Thạch Hãn

Dâng hương tri ân các liệt sĩ đã ngã xuống trên sông Thạch Hãn
Dâng hương tri ân các liệt sĩ đã ngã xuống trên sông Thạch Hãn

Phó Thủ tướng cũng cùng lãnh đạo tỉnh Quảng Trị dâng hương, dâng hoa tri ân các liệt sĩ tại Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tri ân liệt sĩ tại Thành cổ Quảng Trị - 5

Trước anh linh các liệt sĩ, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cùng lãnh đạo tỉnh Quảng Trị đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc, tri ân công lao to lớn của những người đã ngã xuống vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc.

Trong những năm chiến tranh, Thành cổ Quảng Trị là nơi diễn ra cuộc chiến đấu vô cùng ác liệt trong 81 ngày đêm mùa Hè đỏ lửa năm 1972. Trung bình mỗi ngày, địch huy động 150-170 lượt máy bay phản lực, 70-90 lượt máy bay B52 ném bom hủy diệt.

Thị xã Quảng Trị tuy diện tích không rộng nhưng phải hứng chịu 328.000 tấn bom đạn, tương đương với sức công phá của 7 quả bom nguyên tử mà Mỹ đã ném xuống Nhật Bản năm 1945 trong chiến tranh thế giới thứ 2.

Để bảo vệ thành cổ Quảng Trị, hàng ngàn chiến sỹ đã anh dũng chiến đấu, vĩnh viễn nằm lại nơi đây.

Thành cổ Quảng Trị trong đêm tri ân
Thành cổ Quảng Trị trong đêm tri ân

Cuộc chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng Trị trở thành biểu tượng ý chí “quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”, là đỉnh cao của sự dâng hiến, là mốc son sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng.

Nhân dịp này, tại Thành cổ Quảng Trị cũng tổ chức Đại lễ cầu siêu, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ.

Ngày 15/7, tiếp tục chuyến thăm Quảng Trị dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh, Liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2017), Phó Thủ tướng Chính phủ - Vương Đình Huệ đã đến dâng hương, dâng hoa tri ân liệt sĩ tại 2 Nghĩa trang Quốc gia Trường Sơn và Nghĩa trang đường 9.

Tại 2 Nghĩa trang này, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ và lãnh đạo tỉnh Quảng Trị đã thắp nén tâm nhang và dành phút mặc niệm tri ân các liệt sĩ.

Phó Thủ tướng và lãnh đạo tỉnh Quảng Trị thỉnh chuông tại Nghĩa trang đường 9
Phó Thủ tướng và lãnh đạo tỉnh Quảng Trị thỉnh chuông tại Nghĩa trang đường 9
Thành kính trước anh linh các liệt sĩ
Thành kính trước anh linh các liệt sĩ

Nghĩa trang liệt sỹ Quốc gia đường 9 hiện là nơi yên nghỉ của gần 10.500 mộ các anh hùng, liệt sỹ, gồm: bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương, dân quân du kích và thanh niên xung phong đã từng chiến đấu, phục vụ chiến đấu trên mặt trận đường 9, quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại chiến trường nước bạn Lào trong suốt cuộc kháng chiến chống Mỹ.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tri ân liệt sĩ tại Thành cổ Quảng Trị - 9

Tại Quảng Trị, những năm qua, phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, Đảng và Nhà nước ta đã quan tâm nâng cấp xây dựng, tôn tạo 2 Nghĩa trang Quốc gia Trường Sơn và Đường 9 trở nên khang trang, sạch đẹp hơn. Nhờ đó, đã mang đến một diện mạo mới cho Nghĩa trang Quốc gia Đường 9, Trường Sơn để làm ấm lòng nơi các anh hùng, liệt sĩ yên nghỉ; thân nhân các liệt sĩ và nhân dân cả nước đến thăm viếng cũng cảm thấy an lòng hơn.

Về phía địa phương, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Trị luôn thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, quan tâm chăm lo đời sống các đối tượng chính sách, người có công cách mạng, đặc biệt luôn chú trọng xây dựng các công trình tưởng niệm, tri ân các anh hùng liệt sĩ.

Đăng Đức - Thanh Nhàn