Phó Thủ tướng trao 1 tỷ đồng giúp Quảng Ninh khắc phục hậu quả mưa lũ

(Dân trí) - Sáng 5/9, sau khi tham dự lễ khai giảng với thày và trò Trường THPT Cẩm Phả (TP Cẩm Phả), Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh đã trao số tiền 1 tỷ đồng ủng hộ tỉnh Quảng Ninh khắc phục hậu quả của trận mưa lụt lịch sử vừa qua.

 

qn-1441447150793

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh trao 1 tỉ đồng tiền hỗ trợ của tập đoàn VNPT giúp người dân tỉnh Quảng Ninh khắc phục hậu quả sau mưa lũ.

Tại buổi lễ trao tặng, ông Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh cho biết, trận mưa lũ vừa qua lớn chưa từng có trong lịch sử 40 năm ở Quảng Ninh. Trong thời điểm khó khăn, tỉnh Quảng Ninh đã nhận được sự chia sẻ, hỗ trợ thiết thực, kịp thời cả về vật chất và tinh thần của các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ban, ngành Trung ương, các tỉnh, thành phố bạn, doanh nghiệp và nhà hảo tâm... Những sự quan tâm chia sẻ, động viên kịp thời của đồng bào cả nước, không chỉ góp phần giúp người dân Quảng Ninh vượt qua khó khăn mà còn góp phần làm ấm lòng những người dân vùng bị ảnh hưởng bởi mưa lụt.

Ông Nguyễn Văn Đọc thông báo, đến nay tỉnh Quảng Ninh cơ bản đã chỉ đạo khắc phục xong những thiệt hại ảnh hưởng trực tiếp đến nhu cầu sinh hoạt thiết yếu của người dân. Hiện tại, tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục chỉ đạo khắc phục những thiệt hại để phục hồi sản xuất.

Về lâu dài, tỉnh sẽ tính đến việc di dời các hộ dân sinh sống ở các khu vực có nguy cơ sạt lở cao về nơi an toàn hơn để đảm bảo cuộc sống của người dân được ổn định. Đồng thời, tỉnh đang tiếp tục rà soát và lên phương án hỗ trợ cho người dân vùng bị ảnh hưởng bởi mưa lụt, đảm bảo kịp thời, đúng người, đúng đối tượng.

Chia sẻ những khó khăn của Quảng Ninh trong trận mưa lụt lịch sử vừa qua, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh biểu dương tinh thần đoàn kết, đồng lòng, thống nhất trong chỉ đạo và thực hiện các giải pháp ứng phó với thiên tai, tỉnh Quảng Ninh đã rất chủ động, tích cực trong công tác cứu hộ, cứu nạn, khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lụt. Nhờ vậy Quảng Ninh đã từng bước khôi phục lại sản xuất cho doanh nghiệp và ổn định cuộc sống cho nhân dân.

Phó Thủ tướng mong muốn lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh tiếp tục tích cực vào cuộc để sớm khắc phục hậu quả mưa lụt, đảm bảo đời sống cho người dân cũng như hoạt động sản xuất của doanh nghiệp.

Tuấn Hợp