Phó Thủ tướng: Quảng Ngãi cần thu hút doanh nghiệp đầu tư vào miền núi

(Dân trí) - Ngày 24/7, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình và đoàn công tác các bộ, ngành Trung ương đã về làm việc với tỉnh Quảng Ngãi về tình hình thực hiện các chính sách giảm nghèo, dân tộc, miền núi.


Phó Thủ tướng trường trực Chính phủ Trương Hòa Bình làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi.

Phó Thủ tướng trường trực Chính phủ Trương Hòa Bình làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi.

Tại buổi làm việc, ông Trần Ngọc Căng - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đã báo cáo với Phó Thủ tướng và đoàn công tác về tình hình thực hiện các chính sách giảm nghèo, dân tộc, miền núi của tỉnh Quảng Ngãi trong năm 2016 và 6 tháng đầu năm 2017.

Tỉnh Quảng Ngãi có 6 huyện miền núi nằm trong số 62 huyện nghèo của cả nước với hơn 188.000 nhân khẩu là đồng bào dân tộc thiểu số, chủ yếu là người Hrê, Kor và Ca dong.

Về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo, các chính sách dân tộc và miền núi năm 2016 và 6 tháng đầu năm 2017, tỉnh đã sử dụng khoảng 500 tỷ đồng để đầu tư xây dựng hơn 100 công trình xây dựng cơ bản cũng như các chính sách hỗ trợ phát triển sinh kế...

Tính đến cuối năm 2016, tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh giảm còn 13,6% trên tổng số hộ dân, hộ cận nghèo chiếm 8,8%. Riêng khu vực miền núi, tỷ lệ hộ nghèo chiếm hơn 41%.

Tuy có nhiều nỗ lực, song công tác giảm nghèo ở Quảng Ngãi chưa thật sự bền vững với hơn 260 hộ tái nghèo và gần 2.600 hộ nghèo phát sinh. Nguyên nhân do nguồn lực đầu tư cho các chương trình giảm nghèo chưa đáp ứng nhu cầu, các văn bản hướng dẫn của Trung ương chưa kịp thời dẫn đến địa phương bị động, lúng túng trong triển khai thực hiện.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Ngọc Căng kiến nghị Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ quan tâm xem xét, hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho cho tỉnh Quảng Ngãi để phục vụ di dời dân, tái định cư, ổn định đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số các huyện Tây Trà, Trà Bồng và Sơn Hà phục vụ thi công hồ chứa nước Nước Trong; hỗ trợ 70 tỷ đồng để địa phương thực hiện các dự án định canh, định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số.

Tỉnh Quảng Ngãi cũng kiến nghị các bộ, ngành Trung ương sớm ban hành các văn bản hướng dẫn phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế, nhân rộng mô hình giảm nghèo; hỗ trợ cho người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số đi lao động nước ngoài; triển khai Đề án tăng cường vai trò người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số…

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đánh giá cao những nỗ lực của tỉnh Quảng Ngãi trong công tác giảm nghèo, công tác dân tộc, miền núi đã góp phần cải thiện đời sống cho người dân.

Trong thời gian tới, Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh Quảng Ngãi cần nỗ lực phát triển kinh tế nhằm có nguồn lực đầu tư cho miền núi, thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào miền núi, hướng dẫn, tạo điều kiện cho bà con chuyển đổi nghề, tiếp cận khoa học công nghệ để áp dựng vào sản xuất.

Phó Thủ tướng cũng đề nghị tỉnh Quảng Ngãi cần tạo đột phá về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực là người dân tộc thiểu số, đưa chương trình dạy nghề vào các trường dân tộc nội trú, nâng cao chất lượng y tế, khám chữa bệnh cho bà con, ngăn chặn tình trạng hôn nhân cận huyết thống, xây dựng chương trình, giải pháp cụ thể hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số giữ gìn bản sắc dân tộc.

Sau buổi làm việc, chiều 24/7, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đã đến thăm, tặng quà cho gia đình chính sách, người có công cách mạng, học sinh nghèo trên địa bàn huyện miền núi Tây Trà.

Tại nơi đến thăm, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ đã gửi lời thăm hỏi thân tình đến thân nhân các gia đình có công cách mạng nhân kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ. Đồng thời trao tặng 40 suất quà cho các gia đình chính sách, người có công cách mạng; tặng 186 suất quà trị giá 200 triệu đồng và 50 xe đạp cho học sinh là con em đồng bào dân tộc thiểu số nghèo có thành tích học tập tốt của huyện Tây Trà.

Hà Xuyên