Phó Chủ tịch Quốc hội tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Quảng Trị

(Dân trí) - Ngày 16/6, Đoàn công tác của Quốc hội do Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng làm trưởng đoàn đã đến tri ân các anh hùng, liệt sĩ tại Quảng Trị.

Đoàn công tác của Quốc hội và Phó Chủ tịch Tòng Thị Phóng đặt vòng hoa tri ân các liệt sĩ
Đoàn công tác của Quốc hội và Phó Chủ tịch Tòng Thị Phóng đặt vòng hoa tri ân các liệt sĩ

Đoàn công tác của Quốc hội và Phó Chủ tịch Tòng Thị Phóng đã trang trọng tổ chức lễ viếng, dâng hương, dâng hoa tri ân các liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn, Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia đường 9, Thành cổ Quảng Trị… và thả hoa đăng trên sông Thạch Hãn.

Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng và lãnh đạo tỉnh Quảng Trị thỉnh chuông tại Nghĩa trang liệt sĩ
Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng và lãnh đạo tỉnh Quảng Trị thỉnh chuông tại Nghĩa trang liệt sĩ

Tại các điểm tâm linh, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng và đoàn công tác đã kính cẩn bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, tri ân sâu sắc công lao to lớn của các anh hùng, liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc.

Thành kính dâng hương tri ân liệt sĩ
Thành kính dâng hương tri ân liệt sĩ

Sau lễ viếng, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng và lãnh đạo Trung ương, lãnh đạo tỉnh Quảng Trị đã thắp hương từng phần mộ liệt sĩ, thể hiện lòng tri ân sâu sắc những người đã ngã xuống.

Đoàn công tác đã thành kính thả hoa đăng tri ân các liệt sĩ trên sông Thạch Hãn.

Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội dâng hương tri ân các liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia đường 9
Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội dâng hương tri ân các liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia đường 9

Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội lưu ý chính quyền địa phương, các đơn vị tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, nâng cao chất lượng phục vụ các đoàn khách đến viếng, thân nhân gia đình liệt sĩ, chăm sóc chu đáo phần mộ của các anh hùng, liệt sĩ.

Đ. Đức