Phó Chủ tịch nước kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại Hà Nam

(Dân trí) - Để đảm bảo công tác chuẩn bị bầu cử nghiêm túc, đúng theo hướng dẫn của Trung ương, sáng ngày 22/4, Đoàn công tác do Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh làm trưởng đoàn đã về Hà Nam kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Tại buổi làm việc với tỉnh Hà Nam, Phó Chủ tịch nước đánh giá cao công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND của tỉnh Hà Nam. Tỉnh Hà Nam đã thực hiện công tác chuẩn bị bầu cử nghiêm túc, đúng theo các hướng dẫn của Trung ương.

Công tác hiệp thương cũng được thực hiện đúng quy trình, thời gian và kết quả hiệp thương đảm bảo số lượng, cơ cấu, thành phần. Hà Nam đã thành lập các tổ chức phục vụ bầu cử kịp thời; công tác tuyên truyền bầu cử cũng được triển khai sâu rộng; an ninh trật tự cũng được tăng cường, đảm bảo.

Qua quá trình kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại xã Kim Bình, thành phố Phủ Lý, bà Ngọc Thịnh đánh giá xã Kim Bình đã thực hiện bài bản, khá tốt công tác chuẩn bị bầu cử. Phó Chủ tịch nước đề nghị xã Kim Bình cần tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân tìm hiểu kỹ các ứng cử viên để có được lựa chọn hợp lý, chính xác.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị bầu cử tại Hà Nam
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị bầu cử tại Hà Nam

Bà Thịnh đề nghị tỉnh Hà Nam thường xuyên kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị bầu cử và giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo về bầu cử; việc công bố danh sách những người ứng cử chính thức đảm bảo đúng thời gian quy định; tăng cường đảm bảo an ninh trật tự trong thời gian diễn ra bầu cử; thực hiện tốt công tác tuyên truyền, tiếp xúc cử tri và vận động bầu cử.

Sau 3 lần hiệp thương, tỉnh Hà Nam đã lập danh sách 8 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV với cơ cấu là nữ chiếm tới 50%, trẻ tuổi là 25%, ngoài Đảng 12,5%, tái cử chiếm 50%; ứng cử viên HĐND tỉnh Hà Nam khóa XVIII được lựa chọn là 85 người, trong đó nữ chiếm 41,17%; trẻ tuổi 25,88%, ngoài Đảng 15,29%; tái cử 34,00%; ứng cử viên HĐND cấp huyện là 343 người và có 5.069 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND cấp xã.

Tính đến ngày 12/4, 116/116 xã, phường, thị trấn trong tỉnh đã lập xong danh sách cử tri theo từng khu vực bỏ phiếu và niêm yết danh sách cử tri tại trụ sở UBND cấp xã và nơi công cộng, khu vực bỏ phiếu theo đúng quy định. Tổng số cử tri của toàn tỉnh là gần 647.200 cử tri.

Về phía tỉnh Hà Nam, ông Nguyễn Đình Khang, Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam khẳng định, sẽ tiếp tục chỉ đạo các địa phương tập trung thực hiện tốt công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, đảm bảo ngày bầu cử diễn ra an toàn, nghiêm túc và đúng quy định.

Đức Văn