Phó Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM được nghỉ việc theo nguyện vọng

(Dân trí) - Ông Nguyễn Quý Hòa - Phó Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM (nguyên Giám đốc Đài truyền hình TPHCM) - vừa được Thành ủy TPHCM cho thôi việc theo nguyện vọng.

Thành ủy TPHCM vừa công bố quyết định nhân sự đối với cán bộ thuộc diện Thành ủy quản lý.

Theo đó, Thành ủy TPHCM cho ông Nguyễn Quý Hòa - Phó Ban Tuyên giáo Thành ủy - thôi việc theo nguyện vọng, từ ngày 1/9.

Ông Nguyễn Quý Hòa (thứ 2 từ trái sang) được nghỉ việc theo nguyện vọng (ảnh: B.Nghi)
Ông Nguyễn Quý Hòa (thứ 2 từ trái sang) được nghỉ việc theo nguyện vọng (ảnh: B.Nghi)

Ông Nguyễn Quý Hòa (sinh năm 1958) nguyên là Giám đốc Đài truyền hình TPHCM. Tháng 3/2016, ông Hòa được bổ nhiệm làm Phó Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM.

Theo Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Tất Thành Cang, ông Nguyễn Quý Hòa đã có nhiều nỗ lực trong quá trình công tác. Trong thời gian công tác tại Ban Tuyên giáo, ông Hòa đã có những đề xuất, kiến nghị, tham mưu sát sao cho Ban Thường vụ Thành ủy.

Bên cạnh đó, Thành ủy TPHCM cũng cho ông Tần Xuân Bảo (sinh năm 1958) - Phó Giám đốc Học viện Cán bộ TPHCM - được thôi việc theo nguyện vọng, từ ngày 1/9.

Ngoài ra, Ban Thường vụ Thành ủy cũng nhất trí miễn nhiệm chức vụ Phó Chánh Văn phòng Thành ủy TPHCM đối với ông Phạm Văn Thông, giữ chức Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương.

Quốc Anh