Phát hành niên giám Quốc hội-Chính phủ khóa XIII

Sáng 27/2, Trung tâm Xuất bản và Phát hành Niên giám (thuộc Công ty Vietbooks) đã chính thức phát hành trên toàn quốc cuốn Niên giám Quốc hội-Chính phủ khóa XIII và Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân nhiệm kỳ 2011-2016 đầu tiên của Việt Nam.

Cuốn niên giám này do Bộ Nội vụ phối hợp với Nhà xuất bản Thông Tấn và Công ty Vietbooks biên soạn và xuất bản.

Cuốn niên giám nhằm cung cấp thông tin cho các cơ quan Đảng, Nhà nước, các đoàn thể, tổ chức kinh tế, xã hội và nhân dân những thông tin cần thiết về Quốc hội - Chính phủ khóa XIII và Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân nhiệm kỳ 2011-2016, phục vụ việc giám sát, giao dịch của của các cơ quan, tổ chức và nhân dân.

Cuốn niên giám cập nhật thông tin đến tháng 9/2011, giới thiệu họ tên, chức vụ, địa chỉ nơi làm việc, điện thoại cơ quan, điện thoại nhà riêng (hoặc di động) được phép công bố… của các vị lãnh đạo và các tổ chức trong bộ máy nhà nước Việt Nam.

Cuốn niên giám có thông tin của Chủ tịch, các Phó chủ tịch Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, thành viên các Ủy ban và Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội và 500 đại biểu Quốc hội. Trên 1.500 thông tin danh bạ của Chính phủ, và hệ thống tổ chức hành chính Trung ương , bao gồm Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng, các Bộ trưởng, Thứ trưởng các Bộ, thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ, các cơ quan trực thuộc Chính phủ, lãnh đạo các Tổng cục, Cục, Vụ, Viện thuộc các Bộ, các cơ quan ngang Bộ và các cơ quan thuộc Chính phủ.

Cuốn niên giám còn có thông tin của 3.829 đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh của 63 tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương và trên 32.000 thông tin danh bạ về hệ thống tổ chức hành chính địa phương, từ cấp tỉnh, thành đến cấp phường xã 63 tỉnh thành.

Cuốn niên giám có khổ 19x27 cm, dày 1.728 trang, đóng bìa cứng đẹp, có giá trị sử dụng trong thời gian của nhiệm kỳ 2011-2016.

Ông Lê Trần Trường An, Tổng giám đốc Vietbooks cho biết cuốn niên giám này là sự nối tiếp của cuốn niên giám Tổ chức hành chính Việt Nam, đã xuất bản các năm 2000 và năm 2009 do Bộ Nội vụ thực hiện.

Cuốn niên gíám mới này sẽ được cập nhật và bổ sung thông tin 2 năm một lần. Lần tái bản, chỉnh sửa đầu tiên sẽ diễn ra vào đầu năm 2014.

Để cuốn sách này đến được với tất cả các vùng miền, người dân, trong đợt xuất bản đầu tiên này Ban biên soạn kết hợp với các đơn vị bảo trợ phát hành dành tặng 1.000 cuốn cho các xã nghèo ở vùng sâu vùng xa, miền núi, biên giới, hải đảo. Ngoài ra còn dành 120 cuốn tặng tất cả các Thư viện công cộng./.

Theo Hạnh Long
Vietnam+