An Giang:

Phật giáo Hòa Hảo vận động trên 372 tỷ đồng lo an sinh xã hội

(Dân trí) - Năm 2017, tín đồ Phật giáo Hòa Hảo (PGHH) đã đóng góp tiền, ngày công, vật chất quy thành tiền khoảng 372 tỷ đồng; trong đó tín đồ Phật giáo Hòa Hảo tỉnh An Giang đã đóng góp hơn 91 tỷ đồng làm công tác xã hội từ thiện.

Ngày 11/1, tại An Hòa Tự, thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang, đã diễn ra lễ kỷ niệm 98 năm (25/11 Kỷ Mùi- 25/11 năm Đinh Dậu) ngày Đản sinh Đức Giáo chủ Phật giáo Hòa Hảo Huỳnh Phú Sổ. Tham dự buổi lễ có ông Vũ Chiến Thắng, Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ; đại diện Bộ Công an, Bộ Tư lệnh Quân khu 9; lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang cùng hơn 20.000 tín đồ Phật giáo Hòa Hảo trong và ngoài tỉnh An Giang.

Ông Nguyễn Tấn Đạt, Trưởng Ban Trị sự Trung ương PGHH khái quát tình hình đạo sự năm qua, 4 chương trình đạo sự có nhiều chuyển biến tốt. Đến nay toàn đạo có 398 Ban trị sự. Đại lễ Đản sinh lần 98 có 388 điểm lễ được tổ chức trên 19 tỉnh, thành phố.

Đại diện lãnh đạo tỉnh An Giang đến chúc mừng Ban trị sự Phật giáo Hòa Hảo nhân dịp mừng Đại lễ kỷ niệm 98 năm ngày Đản sinh Đức Huỳnh Giáo chủ Phật giáo Hòa Hảo
Đại diện lãnh đạo tỉnh An Giang đến chúc mừng Ban trị sự Phật giáo Hòa Hảo nhân dịp mừng Đại lễ kỷ niệm 98 năm ngày Đản sinh Đức Huỳnh Giáo chủ Phật giáo Hòa Hảo

Thay mặt Ban Trị sự Trung ương, ông Nguyễn Tấn Đạt cho biết, sẽ tiếp tục tuyên truyền vận động tín đồ PGHH thực hiện đúng giáo lý, giáo luật, Hiến chương giáo hội và pháp luật Nhà nước, vận dụng vào hoạt động chương trình đạo sự PGHH góp phần xây dựng đất nước…

Chúc mừng Đại lễ kỷ niệm 98 năm ngày Đản sinh Đức Huỳnh Giáo chủ Phật giáo Hòa Hảo, ông Trương Hoàng Trọng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang cho biết: Trải qua hơn 18 năm, kể từ khi được Nhà nước công nhận về mặt tổ chức, Phật giáo Hòa Hảo đã nêu cao truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết của một tôn giáo nội sinh, gắn bó, đồng hành cùng dân tộc, ngày càng ổn định và phát triển. Các hoạt động đạo sự hiệu quả, nổi bật là công tác xã hội từ thiện với các hoạt động thiết thực, cụ thể như xây dựng cầu, đường nông thôn, phong trào xóa đói giảm nghèo, xây dựng quỹ khuyến học, khuyến tài…

Năm 2017, các hoạt động xã hội từ thiện được tín đồ Phật giáo Hòa Hảo duy trì và phát huy, tín đồ Phật giáo Hòa Hảo đã đóng góp tiền, ngày công, vật chất quy thành tiền khoảng 372 tỷ đồng; trong đó tín đồ Phật giáo Hòa Hảo tỉnh An Giang đã đóng góp hơn 91 tỷ đồng làm công tác xã hội từ thiện, góp phần cùng toàn tỉnh thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới.

Nguyễn Hành