Ông Nguyễn Thiện Nhân dự Ngày hội Đại đoàn kết tại Lào Cai

Ông Nguyễn Thiện Nhân động viên toàn thể bà con tiếp tục phát huy các thành quả hiện tại để xây dựng khu dân cư ngày một vững mạnh hơn nữa.

Nhân kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2015), sáng 13/11, ông Nguyễn Thiện Nhân - Ủy viên Bộ Chính trị - Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam dự và chung vui cùng bà con các dân tộc khu dân cư thôn Tượng 1 và Tượng 3 (xã Hợp Thành, thành phố Lào Cai) trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Trong không khí vui tươi của ngày hội, nhân dân hai thôn Tượng 1 và Tượng 3 ôn lại truyền thống cách mạng vẻ vang của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 85 năm qua; điểm lại các thành tựu đã đạt được trong suốt quá trình phấn đấu xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, góp phần xây dựng hình ảnh thành phố Lào Cai anh hùng.

Ông Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại ngày hội.
Ông Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại ngày hội.

Tượng 1 và Tượng 3 là hai thôn trung tâm của xã Hợp Thành, thành phố Lào Cai, với trên 500 nhân khâu của 132 hộ dân cùng sinh sống, trong đó 96% dân số là dân tộc Tày. Cuộc sống người dân vẫn còn nhiều khó khăn, chủ yếu gắn với sản xuất nông, lâm nghiệp, tỷ lệ hộ nghèo chiếm gần 7%.

Dù đời sống kinh tế còn nhiều khó khăn, nhưng những năm qua, toàn thể nhân dân 2 thôn luôn gắn bó, đoàn kết phát huy dân chủ, thực hiện tốt các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước; luôn cố gắng phát huy truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, “tương thân tương ái” của dân tộc; duy trì nhiều bản sắc văn hóa tốt đẹp, đoàn kết đẩy lùi tiêu cực, xây dựng khu dân cư trong sạch, vững mạnh.

Trong Ngày hội Đại đoàn kết năm nay, cả 2 thôn đều đạt danh hiệu Thôn văn hóa, với 110/132 hộ gia đình văn hóa.

Tham dự Ngày hội, ông Nguyễn Thiện Nhân đánh giá cao những nỗ lực của 2 thôn trong thời gian qua, đồng thời động viên toàn thể bà con tiếp tục phát huy các thành quả hiện tại để xây dựng khu dân cư ngày một vững mạnh hơn nữa.


Ông Nguyễn Thiện Nhân trao quà lưu niệm cho các hộ nghèo

Ông Nguyễn Thiện Nhân trao quà lưu niệm cho các hộ nghèo

Ngoài ra, đối với 9 hộ nghèo còn lại của 2 thôn, Hội nông dân của địa phương và những hộ khá giả có trách nhiệm giúp đỡ, để các hộ này có cơ hội phấn đấu thoát nghèo và làm giàu.

Về vấn đề giáo dục, ông Nguyễn Thiện Nhân động viên các hộ gia đình dù khó khăn đến mấy cũng phải cố gắng cho con em mình được đến lớp đến trường, không bỏ học dở dang.

Tham dự Ngày hội, ông Nguyễn Thiện Nhân cũng tặng quà lưu niệm cho những hộ gia đình tiêu biểu của 2 thôn Tượng 1 và Tượng 3, xã Hợp Thành, thành phố Lào Cai./.

Theo An Kiên

Vov.vn