Nhiều tỉnh hoàn thành bầu nhân sự khóa mới

(Dân trí) - Hôm nay 16/10, nhiều tỉnh thành công bố kết quả bầu Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Ngày 16/10, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Định lần thứ XIX công bố kết quả bầu Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020 gồm 55 ủy viên, Ban thường vụ gồm 15 ủy viên, do ông Nguyễn Thanh Tùng giữ chức Bí thư Tỉnh ủy.

Tại Hội nghị lần thứ Nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Định khóa XIX đã bầu Ban Thường vụ, bầu các chức danh chủ chốt, bầu ủy ban kiểm tra, chủ nhiệm ủy ban kiểm tra, phó chủ nhiệm ủy ban kiểm tra.

Tân Bí thư Tỉnh ủy Bình Định khóa XIX, nhiệm kỳ 2015-2020, ông Nguyễn Thanh Tùng.
Tân Bí thư Tỉnh ủy Bình Định khóa XIX, nhiệm kỳ 2015-2020, ông Nguyễn Thanh Tùng.

Đại hội đã tiến hành bầu Đoàn đại biểu gồm 18 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết, tiêu biểu cho bản lĩnh chính trị, năng lực, trí tuệ của Đảng bộ tỉnh tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Theo đó, tân Bí thư Tỉnh ủy Bình Định, khóa XIX, nhiệm kỳ 2015 – 2020 là ông Nguyễn Thanh Tùng.

Ông Nguyễn Thanh Tùng, sinh ngày 15/6/1960, quê quán xã Mỹ Hiệp, huyện Phù Mỹ (Bình Định); trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Sử học; trước đó là Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bình Định khóa XVIII.

Cùng ngày, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Yên lần thứ XVI công bố kết quả bầu Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020 gồm 52 ủy viên, Ban thường vụ gồm 16 ủy viên, do ông Huỳnh Tấn Việt giữ chức Bí thư Tỉnh ủy. Ông Hoàng Văn Trà (Phó bí thư Tỉnh ủy đương nhiệm) và Lương Minh Sơn (Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy đương nhiệm) được bầu làm phó Bí thư Tỉnh ủy. Bà Cao Thị Hòa An (Ủy viên BTV, Bí thư Huyện ủy Đông Hòa) được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy.

Tân Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên Huỳnh Tấn Việt 
Tân Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên Huỳnh Tấn Việt 

Ông Huỳnh Tấn Việt, sinh ngày 10/8/1962, trình độ Thạc sĩ Quản lý nhà nước- cử nhân kinh tế, từng kinh qua các chức vụ: Bí thư tỉnh đoàn, Giám đốc sở công nghiệp, Bí thư huyện ủy Tuy An, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy.

Sáng 16/10, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Long An lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020 đã bế mạc, ông Phạm Văn Rạnh được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Long An.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa X tỉnh Long An, nhiệm kỳ 2015-2020
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa X tỉnh Long An, nhiệm kỳ 2015-2020

Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa X gồm 54  ủy viên  (khuyết 2 ủy viên sẽ kiện toàn sau). Tại phiên họp thứ nhất, Tỉnh ủy khóa X bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 14 ủy viên. Ông Phạm Văn Rạnh được bầu giữ chức vụ Bí thư, ông Đỗ Hữu Lâm và Trần Văn Cần giữ chức vụ Phó Bí thư.

Tỉnh ủy khóa X bầu Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy gồm 11 người, Đại hội cũng tiến hành bầu 16 đại biểu chính thức cùng 1 đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Thay mặt ban chấp hành ông Phạm Văn Rạnh – Bí thư tỉnh ủy tỉnh Long An khóa X, đọc diễn văn bế mạc Đại hội tỉnh Long An, trong đó nhấn mạnh, kết quả của Đại hội là sự kết tinh trí tuệ, tâm huyết, công sức của toàn Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh; là kết quả quá trình chuẩn bị công phu của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa IX, của các ngành, các cấp và là sự tổng hợp thành công của Đại hội cấp cơ sở và cấp trên cơ sở trong tỉnh. Đạt kết quả trên chính là nhờ sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng và sự hỗ trợ tích cực của các ban đảng, các bộ, ngành Trung ương.

Chiều 16/10, Đại hội Đảng bộ tỉnh Hậu Giang lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã kết thúc sau 3 ngày làm việc. Đại hội đã bầu 52 đồng chí vào Ban chấp hành Đảng bộ khóa mới. Trong đó, có 16 đồng chí được bầu vào ban thường vụ.

Ban thường vụ tỉnh ủy Hậu Giang nhiệm kỳ 2015-2020
Ban thường vụ tỉnh ủy Hậu Giang nhiệm kỳ 2015-2020

Các chức danh chủ chốt gồm: Bí thư tỉnh ủy Hậu Giang Trần Công Chánh tái đắc cử Bí thư tỉnh ủy với tỷ lệ 52/52 phiếu (đạt 100%). Ba Phó Bí thư gồm: ông Lữ Văn Hùng, Đặng Thế Vinh đạt tỷ lệ 100% và ông Nguyễn Thanh Tạo đạt 92,3%.

Ông Trần Công Chánh, sinh năm 1959 tại xã Đông Phước A, huyện Châu Thành, Hậu Giang. Trình độ cử nhân khoa học xã hội và nhân văn; cử nhân lý luận chính trị.

Trước đó, ông Hùng là Đại tá, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hậu Giang; ông Tạo là Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; ông Vinh từng làm Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Quốc hội, được Trung ương luân chuyển về Hậu Giang làm Phó bí thư Tỉnh ủy nửa năm trước.

Trong phiên khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hậu Giang lần này, con trai của ông Huỳnh Minh Chắc (nguyên bí thư tỉnh ủy Hậu Giang) là ông Huỳnh Thanh Phong (33 tuổi, Giám đốc Sở Công thương tỉnh) được bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hậu Giang.

 

Doãn Công - Nhạn Sơn - Trung Kiên - Phạm Tâm