Quảng Trị:

Người dân quê hương thành kính tri ân cố Tổng Bí thư Lê Duẩn

(Dân trí) - Ngày 7/4, nhân kỷ niệm 109 năm ngày sinh Tổng Bí thư Lê Duẩn (7/4/1907 -7/4/2016), đông đảo cán bộ, nhân dân huyện Triệu Phong và các địa phương thuộc tỉnh Quảng Trị đã đến viếng, dâng hương, dâng hoa tại Nhà lưu niệm Tổng Bí thư Lê Duẩn (xã Triệu Thành, huyện Triệu Phong).

Trong không khí trang nghiêm và xúc động, lãnh đạo tỉnh Quảng Trị và huyện Triệu Phong, cùng bà con nhân dân đã dành phút mặc niệm, tỏ lòng thành kính và biết ơn sâu sắc đối với cố Tổng Bí thư Lê Duẩn.

Đông đảo cán bộ, nhân dân tỉnh Quảng Trị vào dâng hương tại Nhà lưu niệm cố Tổng bí thư
Đông đảo cán bộ, nhân dân tỉnh Quảng Trị vào dâng hương tại Nhà lưu niệm cố Tổng bí thư

Sinh ra tại làng Bích La, xã Triệu Đông, huyện Triệu Phong, ông sớm tham gia phong trào cách mạng và sau này trở thành người chiến sĩ cộng sản kiên trung, nhà lãnh đạo của Đảng, nhân dân và là học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.

Suốt cuộc đời, Tổng Bí thư Lê Duẩn đã có nhiều cống hiến to lớn cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc.

Hàng năm, nhân kỷ niệm ngày sinh của ông, đông đảo cán bộ, nhân dân tỉnh Quảng Trị lại đến dâng hương, dâng hoa tại Nhà lưu niệm Tổng Bí thư (xã Triệu Thành, huyện Triệu Phong).

Cùng với hoạt động tri ân, UBND huyện Triệu phong đã tổ chức giải đua thuyền truyền thống.

Đua thuyền truyền thống trên sông Thạch Hãn
Đua thuyền truyền thống trên sông Thạch Hãn

Lễ hội đua thuyền năm 2016 có sự tham gia của 24 đội thuyền nam, nữ với gần 250 vận động viên đến từ 18 xã, thị trấn và đơn vị thị xã Quảng Trị.

Đăng Đức