Ngoại trưởng Mỹ John Kerry chào xã giao Bí thư Thành uỷ TPHCM

(Dân trí) - Tối 13/1, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã đến chào xã giao Bí thư Thành ủy TPHCM Đinh La Thăng tại Dinh Thống Nhất.

Tại buổi tiếp, Bí thư Đinh La Thăng bày tỏ niềm vui và hoan nghênh Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã quay lại thăm thành phố. Ông Đinh La Thăng nói rằng, Ngài Ngoại trưởng John Kerry chính là vị chính khách nước ngoài đầu tiên xông đất TPHCM trong năm mới 2017.

“Tôi đánh giá cao quan hệ đối tác, thực chất giữa hai nước và hoan nghênh việc Mỹ có đóng góp vai trò tích cực tại châu Á – Thái Bình Dương. Trong tương lai, TPHCM phấn đấu trở thành thành phố thông minh và mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ, giúp đỡ của Mỹ, mong muốn có nhiều nhà đầu tư hơn nữa để thúc đẩy phát triển kinh tế giữa Mỹ với Việt Nam nói chung và TPHCM nói riêng”, Bí thư Thăng bày tỏ.

Bí thư Thăng hoan nghênh ông John Kerrytrở lại thăm TPHCM. Ngoại trưởng Mỹ bày tỏ niềm vui khi được Lãnh đạo và nhân dân TPHCM đón tiếp nồng hậu.
Bí thư Thăng hoan nghênh ông John Kerrytrở lại thăm TPHCM. Ngoại trưởng Mỹ bày tỏ niềm vui khi được Lãnh đạo và nhân dân TPHCM đón tiếp nồng hậu.

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cám ơn Lãnh đạo và nhân dân TPHCM đã giành cho ông sự đón tiếp nồng hậu và khẳng định tình cảm thắm thiết của ông giành cho Việt Nam. Ông John Kerry nói rằng, đây có thể là chuyến thăm cuối cùng TPHCM của ông trên cương vị Ngoại trưởng, tuy nhiên sau này với tư cách công dân, ông sẽ trở lại.

Trước đó buổi chiều cùng ngày, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã có buổi gặp mặt và phát biểu trước hàng trăm sinh viên trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM.

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry phát biểu với sinh viên trường Đại học sư phạm kỹ thuật TPHCM.
Ngoại trưởng Mỹ John Kerry phát biểu với sinh viên trường Đại học sư phạm kỹ thuật TPHCM.

Hôm nay 14/1, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry sẽ tới thăm tỉnh Cà Mau và có cuộc tiếp xúc với các chuyên gia về những vấn đề môi trường cũng như những cách thức Mỹ có thể hợp tác với Việt Nam để phát triển năng lượng sạch và hạ tầng bền vững, quản lý hiệu quả nguồn nước và quản lý tài nguyên hệ sinh thái.

Đăng Lê