Nghệ An xử lý 34 cá nhân liên quan đến tham nhũng

(Dân trí) - Báo cáo tại Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng cho thấy, Nghệ An có 34 người đứng đầu các cơ quan, đơn vị bị xử lý do thiếu trách nhiệm để xảy ra tham nhũng, trong đó có 21 người bị xử lý hình sự, 13 người bị xử lý kỷ luật.

 


Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Xuân Đường: Vẫn còn tình trạng che giấu, thông đồng với nhau, bỏ qua những người vi phạm, tham nhũng....

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Xuân Đường: "Vẫn còn tình trạng che giấu, thông đồng với nhau, bỏ qua những người vi phạm, tham nhũng...".

Sáng ngày 15/1, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phòng chống tham nhũng (2005-2015). Trong 10 năm qua, toàn tỉnh Nghệ An có 34 người đứng đầu bị xử lý do thiếu trách nhiệm để xảy ra tham nhũng, trong đó xử lý hình sự 21 người, xử lý kỷ luật 13 người. Riêng ngành thuế phát hiện 5 cán bộ có hành vi tham nhũng, thu hồi 393 triệu đồng; Công an tỉnh đã phát hiện 10 vụ việc tiêu cực, tham nhũng và xử lý 16 cán bộ. Toàn tỉnh đã thực hiện 1.030 cuộc thanh tra trách nhiệm của Thủ trưởng các cấp, qua đó kiến nghị kiểm điểm rút kinh nghiệm 189 tập thể, 639 cá nhân có sai phạm trong thực thi nhiệm vụ công vụ.

Qua công tác thanh tra đã phát hiện nhiều sai phạm và kiến nghị xử lý 311 tỷ đồng, 4.669 ha đất, kiểm điểm, xử lý 315 tập thể, 708 cá nhân liên quan. Các cơ quan hành chính các cấp đã tiếp nhận và xử lý 54.284 đơn thư và tham mưu cho các cấp có thẩm quyền giải quyết 9.160 vụ việc, chuyển cơ quan điều tra 13 vụ việc, 19 đối tượng.

Riêng cơ quan điều tra công an các cấp đã phát hiện, khởi tố điều tra 97 vụ án, 170 bị can về tham nhũng. Viện Kiểm sát nhân dân 2 cấp đã thụ lý giải quyết 89 vụ, 157 bị can. Tòa án nhân dân 2 cấp thụ lý 79 vụ án tham nhũng với 134 bị cáo.

16 tập thể, cá nhận được UBND tỉnh Nghệ An tặng Bằng khen vì có thành tích trong công tác phòng chống tham nhũng (ảnh: Q.T)
16 tập thể, cá nhận được UBND tỉnh Nghệ An tặng Bằng khen vì có thành tích trong công tác phòng chống tham nhũng (ảnh: Q.T)

Tại hội nghị, các báo cáo nhận định mặc dù công tác phòng chống tham nhũng đã đạt được một số thành tích, tuy nhiên, ở một số lĩnh vực nhạy cảm như đầu tư xây dựng, quản lý đất đai, thương mại, tài chính, chính sách xã hội... vẫn để xảy ra tình trạng tham nhũng; Bên cạnh đó, việc tự phát hiện hành vi tham nhũng trong các cơ quan, đơn vị còn nhỏ lẻ, thu hồi tài sản tham nhũng đạt thấp; một số vụ việc, vụ án tham nhũng xử lý chậm, kéo dài; vẫn còn tình trạng cán bộ, công chức sách nhiễu trong giải quyết công việc.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Nguyễn Xuân Đường - Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cho rằng công tác phòng chống tham nhũng vẫn đang còn nhiều hạn chế dẫn đến hiệu quả chưa cao. Người đứng đầu một số cơ quan, đơn vị chưa quyết liệt trong chỉ đạo phòng chống tham nhũng bởi vậy vẫn tồn tại một số cán bộ, công chức lợi dụng nhiệm vụ để nhũng nhiễu, tư lợi… Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cũng cho rằng vẫn còn tình trạng che giấu, thông đồng với nhau, bỏ qua những người vi phạm, tham nhũng... sau khi được phát hiện.

Tại Hội nghị, thay mặt UBND tỉnh, ông Nguyễn Xuân Đường đã tặng Bằng khen cho 8 cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống tham nhũng 10 năm qua.

Hoàng Lam