TPHCM:

Mặt trái của kinh tế thị trường: nhân cách, đạo đức suy thoái

(Dân trí) - PGS.TS Nguyễn Hồng Vinh cho rằng, chúng ta cần dũng cảm thừa nhận một thực tế không vui là nhân cách, đạo đức xã hội hiện nay đang có xu hướng bị tha hóa ngày càng nghiêm trọng bởi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên.

Chiều 2/10, tại TPHCM, Hội đồng lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương đã tổ chức buổi họp báo về chương trình hội thảo khoa học toàn quốc với chủ đề “Văn học, nghệ thuật với việc xây dựng nhân cách con người Việt Nam”.

Theo Ban tổ chức, nhằm góp sức thiết thực triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 9 (khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”. Được sự đồng ý của Thường trực Ban Bí thư và Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, thực hiện kế hoạch công tác năm 2015, Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương tổ chức Hội thảo khoa học toàn quốc: “Văn học, nghệ thuật với việc xây dựng nhân cách con người Việt Nam”.

Hội thảo diễn ra trong 2 ngày 3-4/10 tại TPHCM. Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ban Tuyên giáo Trung ương, các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, phê bình, lý luận… sẽ tham dự hội thảo.

Hội thảo sẽ chia làm 2 tiểu ban gồm Tiểu ban Văn học do nhà thơ Hữu Thỉnh, Chủ tịch Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam chủ trì và tiểu ban Nghệ thuật do PGS.TS Đào Duy Quát, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật chủ trì.

Đến nay đã có 97 tham luận của các nhà khoa học, các cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý văn học, nghệ thuật, các văn nghệ sĩ… gửi đến hội thảo.

Mặt trái của kinh tế thị trường: nhân cách, đạo đức suy thoái - 1

Quang cảnh buổi họp báo

PGS.TS Nguyễn Hồng Vinh, Chủ tịch Hội đồng lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương cho biết: “Chúng ta cần dũng cảm thừa nhận một thực tế không vui là nhân cách, đạo đức xã hội hiện nay đang có xu hướng bị tha hóa ngày càng nghiêm trọng bởi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên; bởi tác động mặt trái của kinh tế thị trường trong đời sống xã hội”.

PGS.TS Nguyễn Hồng Vinh cho rằng, những vụ án tham nhũng, lãng phí vẫn diễn ra với mức độ ngày càng tinh vi; những vụ giết người ngày càng cực kỳ man rợ như ở Bắc Giang, Nghệ An, Yên Bái, Bình Phước, Gia Lai… gần đây khiến dư luận xã hội hoang mang, nhân dân bất bình, đe dọa trực tiếp trật tự, an toàn xã hội.

Trước tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong Đảng và trong xã hội có chiều hướng gia tăng, phải chăng, sự suy thoái ấy nảy sinh từ nhiều nguyên nhân, trong đó có số đông văn nghệ sĩ chưa thật “dấn thân”, còn có biểu hiện né tránh, hoặc đề cập còn mờ nhạt trong tác phẩm, đặc biệt chưa góp sức tìm ra những giải pháp quyết liệt, hiệu quả?

“Chính vì thế, hội thảo “Văn học, nghệ thuật với việc xây dựng nhân cách con người Việt Nam” là diễn đàn khoa học để các nhà khoa học có những ý kiến bàn thảo, đánh giá đúng và trúng thực trạng vấn đề nhân cách trong đời sống xã hội và đời sống văn học, nghệ thuật ở nước ta hiện nay, là cơ sở quan trọng để đề ra các giải pháp chủ yếu để góp sức hoàn thiện nhân cách con người Việt Nam”, PGS.TS Nguyễn Hồng Vinh nói.

Công Quang