"Luật gì mà làm người ta chóng hết cả mặt!"

(Dân trí) - "Chúng ta ra quá nhiều văn bản dưới luật thời gian gần đây. Chúng ta ra như thế rất lãng phí. Riêng việc in ấn các nghị định đã rất tốn kém. Nhiều người không nhớ hết được các nghị định. Luật gì mà làm cho người ta chóng hết cả mặt...", một cử tri nêu ý kiến.

Sáng 1/10, tại Nhà hát Trưng Vương, Đoàn đại biểu quốc hội TP Đà Nẵng đã có buổi tiếp xúc với cử tri các quận Hải Châu, Thanh Khê, Sơn Trà về các nội dung chuẩn bị cho kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII.

Tại buổi tiếp xúc, các cử tri đã đưa ra 16 ý kiến trong đó có 9 ý kiến liên quan đến nội dung kỳ họp Quốc hội sắp tới, 7 ý kiến liên quan đến các vấn đề của địa phương Đà Nẵng. Đoàn chỉ trả lời các ý kiến liên quan đến kỳ họp Quốc hội, 7 ý kiến còn lại sẽ chuyển qua buổi tiếp xúc cử tri chuẩn bị cho kỳ họp Hội đồng nhân dân thành phố.

Cử tri Đặng Văn, phường Hòa Cường Bắc có ý kiến: Việc Quốc hội xem xét thông qua các luật và pháp lệnh là rất cần thiết. Đề nghị Quốc hội giám sát cao hơn luật đã ban hành để đảm bảo thông suốt việc thực hiện luật và pháp lệnh của Quốc hội.

 

Một cử tri nêu ý kiến tại buổi tiếp xúc sáng 1/10
Một cử tri nêu ý kiến tại buổi tiếp xúc sáng 1/10

“Hiện nay, nhiều loại tội phạm đang hoành hành, đe dọa đến an ninh của người dân. Nếu bỏ tội danh tử hình cho các đối tượng này thì có nhân đạo hay là tạo điều kiện cho các đối tượng này. Đây là những chế tài nghiêm trọng, nếu bỏ đi là phản tác dụng, để tội phạm hoành hành, nhất là tội phản quốc, tham nhũng, buôn bán vũ khí. Làm sao tiến tới bài trừ nạn tham nhũng?”, ông Văn đặt câu hỏi.

“Cố gắng hội nhập nhưng phải giữ vững độc lập tự chủ, không để xã hội mất ổn định. Không nên bỏ những tội phạm nghiêm trọng này”, ông Văn nói tiếp.

Cử tri Đào Huỳnh Bon, phường Hòa Thuận Tây (quận Hải Châu) cho biết: Theo dõi qua các năm về an toàn giao thông, những năm gần đây, số người chết giảm đi nhưng trên thực tế chúng tôi thấy có thể giảm đi nhiều hơn như thế nữa. Chúng ta ra quá nhiều văn bản dưới luật thời gian gần đây. 2010 đến nay có đến 4, 5 nghị định. Chúng ta ra như thế rất lãng phí, tại sao chúng ta không làm kỹ một chút. Riêng việc in ấn các nghị định đã rất tốn kém. Nhiều người không nhớ hết được các nghị định. Chúng ta chưa phạt được mức thấp thì làm sao phạt được mức cao. Nếu nghiêm túc xử phạt như trước cũng đã đủ chết rồi. Luật gì mà làm cho người ta chóng hết cả mặt, đơn cử như việc ưu tiên cho xe xuống dốc nhường xe lên dốc. Những người thực thi pháp luật không hiểu hết được. Nếu ai theo dõi những vụ án đặc biệt nghiêm trọng như các vụ giết người cướp của thì cơ quan điều tra ra hết, rồi tử hình. Lúc đó họ mới biết giết người cướp của là tử hình. Cho nên việc tuyên truyền rất quan trọng sẽ giảm án nghiêm trọng.

 

Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP Đà Nẵng Huỳnh Nghĩa trả lời ý kiến các cử tri
Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP Đà Nẵng Huỳnh Nghĩa trả lời ý kiến các cử tri

Cử tri Huỳnh Luyến (quận Sơn Trà) cho rằng, bộ máy nhà nước thực hiện pháp luật còn nhiều khiếm khuyết, để xảy ra nhiều sự việc đáng tiếc nhưng xử lý không đến nơi đến chốn. Đề nghị làm sao có chế tài cho xứng đáng.

“Tôi thấy có nhiều sự việc, báo chí nêu, cơ quan chức năng phát biểu nhưng xử lý nhẹ tay, thậm chí chìm xuồng, không giải quyết được. Nhiều luật ra đời nhưng còn chưa thực hiện được, còn để đó. Vì thế, đề nghị ban hành luật phải có quy chế. Trước đây có luật về việc nộp tiền thì khỏi đi nghĩa vụ quân sự, như vậy chỉ có con nhà nghèo mới đi hay sao? Sau này thì bị dập tả tơi nên bỏ luật này? Rồi luật tham nhũng nộp tiền vào thì thoát án tử hình hay không? Như vậy, có lợi ích nhóm trong này không?”

Cử tri Nguyễn Trí Tổng (phường Thanh Bình, quận Hải Châu) đề nghị Đoàn đại biểu quốc hội có ý kiến với bộ Tài chính, vừa rồi Bộ Tài chính có ý kiến xóa thuế 10.000 tỉ đồng với nhiều doanh nghiệp nhà nước như vậy là không công bằng.

Dự thảo luật dân số kế hoạch hóa gia đình có nhiều cái mới, có cái được như cấm phá thai trên 12 tuần tuổi, số con trong 1 gia đình: trường hợp đặc biệt có thể sinh trên 2, như này khó cho người làm công tác dân số. Hay như sinh con một bề thì được hỗ trợ. Lâu nay nam nữ bình đẳng mà nay lại quy định hỗ trợ sinh con một bề như vậy gây khó cho mình, bất bình đẳng xã hội.

Trước khi trả lời ý kiến của các cử tri, ông Huỳnh Nghĩa – trưởng Đoàn đại biểu quốc hội Đà Nẵng thông báo với cử tri về việc thu lệ phí mô tô, xe máy. Theo đề nghị của Bộ Giao thông vận tải, hôm qua Thủ tướng đã có quyết định dừng thu phí đường bộ từ ngày 1/1/2016.

Ông Huỳnh Nghĩa cho biết, rất tâm đắc với ý kiến luật ban hành nhiều nhưng sửa đi sửa lại nhiều lần và luật chưa đi vào cuộc sống. Ví dụ như, luật cấm hút thuốc nơi công cộng, giờ kiểm tra lại thấy khó thực hiện. TP Đà Nẵng cũng là địa phương chỉ đạo quyết liệt để đưa người đi cai nghiện và bây giờ nhiều địa phương khác cũng đã học hỏi.

“Về sửa đổi luật hình sự, hiện nay còn 22 tội tử hình, đợt này đề nghị bỏ 7 tội. Vừa hội họp đại hội chuyên trách, tội phạm tham nhũng không bỏ. Hiện nay, tội phạm tham những đang là quốc nạn nên đã quyết định để lại”, ông Nghĩa nói.

Về chế độ tiền lương đối với người nghỉ hưu trước và sau 1/1/2015, vừa rồi chúng ta cũng đã phản ánh lên Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội. Hiện nay Bộ chưa trả lời và hiện chúng tôi cũng đang đôn đốc Bộ trả lời vấn đề này.

Ông Nghĩa cũng cho biết, các ý kiến của cử tri sẽ được Đoàn đại biểu quốc hội Đà Nẵng kiến nghị với Quốc hội.

Khánh Hồng