Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư được bầu làm Chủ tịch UBND TP Bắc Kạn

(Dân trí) - Với 100% số phiếu bầu nhất trí, kỳ họp bất thường của HĐND TP Bắc Kạn đã thống nhất bầu bổ sung chức vụ chủ tịch UBND TP đối với ông Đinh Quang Tuyên, nguyên Phó Giám đốc sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Kạn.

Sáng 12/7, Hội đồng nhân dân thành phố Bắc Kạn đã tổ chức kỳ họp bất thường nhằm giới thiệu nhân sự, bầu bổ sung chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Kạn.

Tại kỳ họp, đồng chí Đinh Quang Tuyên, nguyên Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Kạn, nay là Phó Bí thư Thành ủy Bắc Kạn đã được 100% đại biểu nhất trí bầu giữ chức Chủ tịch UBND thành phố Bắc Kạn khóa V, nhiệm kỳ 2011 - 2016.

Các đại biểu tặng hoa chúc mừng tân Chủ tịch UBND TP Bắc Kạn (Ảnh: Báo Bắc Kạn).
Các đại biểu tặng hoa chúc mừng tân Chủ tịch UBND TP Bắc Kạn (Ảnh: Báo Bắc Kạn).

Ông Đinh Quang Tuyên, sinh năm 1977, trình độ kỹ sư Đại học Giao thông vận tải, thạc sỹ kinh doanh. Trước khi là Chủ tịch UBND TP Bắc Kạn, ông Tuyên từng kinh qua các chức vụ: Phó Giám đốc sở Giao thông vận tải, Phó Giám đốc sở Kế hoạch và đầu tư.

Kỳ họp cũng tiến hành bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố khóa V, nhiệm kỳ 2011 - 2016. Với kết quả số phiếu bầu đạt 100%, bà Đinh Thị Hạt, Ủy viên Thường trực HĐND thành phố đã được bầu làm Phó Chủ tịch HĐND thành phố Bắc Kạn.

Tại Kỳ họp, các đại biểu cũng đã tiến hành các thủ tục cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND thành phố và miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND thành phố khóa V, nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Lèng Văn Chiến do đã chuyển công tác khác.

Trước đó, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn cũng đã tiến hành kỳ họp bất thường bầu kiện toàn chức danh Bí thư Tỉnh ủy.

Kết quả, với 100% số phiếu nhất trí của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn, ông Nguyễn Văn Du được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy khóa X, nhiệm kỳ 2010 - 2015, thay ông Hà Văn Khoát, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bắc Kạn đã nghỉ hưu.

Quốc Cường
(quoccuong@dantri.com.vn)