Kon Tum long trọng kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng tỉnh

(Dân trí) - Sáng 16/3, tại Hội trường Ngọc Linh (TP Kon Tum), Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN tỉnh Kon Tum đã long trọng tổ chức Lễ Kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng tỉnh (16/3/1975 - 16/3/2015); đồng thời công bố Quyết định của Chủ tịch nước về việc phong tặng, truy tặng Danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng” cho các Mẹ.

Quang cảnh Lễ kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng tỉnh Kon Tum

Quang cảnh Lễ kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng tỉnh Kon Tum

Trong những năm tháng kháng chiến chống Mỹ, Kon Tum là địa bàn địch triển khai nhiều chiến lược, chiến dịch, nhằm đàn áp các phong trào cách mạng, tra tấn, sát hại dã man đồng bào. Nhưng đại bộ phận nhân dân Kon Tum vẫn quyết tâm theo Đảng; Đảng bộ, quân và dân các dân tộc tỉnh Kon Tum đã vượt qua muôn vàn khó khăn, gian khổ, bền bỉ, liên tục chiến đấu và liên tiếp giành nhiều thắng lợi to lớn vang dội, góp phần cùng cả nước lần lượt đánh bại các chiến lược chiến tranh của địch. 

Cuộc đấu tranh giải phóng quê hương của quân và dân tỉnh Kon Tum với đỉnh cao chiến thắng ngày 16/3/1975 đã giành thắng lợi hoàn toàn. Đây là một sự kiện trọng đại trong lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng bộ, quân và dân các dân tộc tỉnh Kon Tum. Chiến thắng đã góp phần quan trọng vào hành trình thần tốc của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Với truyền thống anh hùng ấy, từ năm 1975 đến nay, Đảng bộ, quân và dân các dân tộc trong tỉnh đã vượt qua mọi khó khăn, thách thức, xây dựng và phát triển quê hương Kon Tum ngày càng giàu đẹp, với những thành tựu to lớn. Tốc độ tăng trưởng kinh tế luôn duy trì ở mức cao, bình quân trên 13%/năm. Năm 2014, thu ngân sách tại địa bàn đạt trên 2.000 tỷ đồng (tăng hơn 256 lần so với năm 1991); thu nhập bình quân đầu người đạt trên 1.400 USD (tăng gần 16 lần so với năm 1991);…Chính trị, xã hội ổn định, quốc phòng-an ninh được giữ vững, công tác đối ngoại đạt được nhiều thành quả quan trọng; khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng được củng cố, kiện toàn; hình ảnh của tỉnh Kon Tum ngày càng được khẳng định với bạn bè trong và ngoài nước.

Ghi nhận những thành tích xuất sắc đó, Đảng và Nhà nước đã tặng thường Huân chương Hồ Chí Minh cho Đảng bộ, quân và dân các dân tộc tỉnh Kon Tum; phong tặng danh hiệu “Anh hùng LLVTND” cho 18 cá nhân, 30 tập thể; phong tặng truy tặng danh hiệu "Bà mẹ VNAH" cho 76 mẹ và tặng thường hàng ngàn huân chương, huy chương, danh hiệu vinh dự khác cho các tập thể và cá nhân có những cống hiến to lớn vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, vì sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh: "Chiến tranh đã lùi xa 40 năm, nhưng những chiến công oanh liệt gắn với tên đất, tên làng, ngọn núi, con sông và sự cống hiến hy sinh cao cả của các thế hệ cha anh cho vùng đất này mãi mãi được khắc ghi vào lịch sử của đất nước, của dân tộc. Cùng với cả nước, tỉnh Kon Tum đang vững bước trên con đường đổi mới và phát triển…. Mỗi chúng ta phải ra sức giữ gìn, phát huy truyền thống yêu nước và những giá trị bền vững của văn hóa, con người Việt Nam vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN; tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tự giác tu dưỡng, rèn luyện, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và không ngừng củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp đã đề ra, góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc".

Tại buổi lễ, tỉnh Kon Tum đã công bố Quyết định của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam về việc phong tặng, truy tặng Danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” cho 8 Mẹ; trong đó, phong tặng danh hiệu “Bà Mẹ Việt Nam anh hùng” cho 2 Mẹ; và truy tặng danh hiệu “Bà Mẹ Việt Nam anh hùng” cho 6 Mẹ vì đã có nhiều cống hiến, hi sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Dịp này, tỉnh Kon Tum phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn với chủ đề “Đồng thuận cao- thi đua giỏi- về đích sớm”.

Trước đó, vào ngày 14/3, tỉnh đã phối hợp với Cục Chính trị Quân đoàn III tổ chức trưng bày chuyên đề: “Kon Tum - Những năm tháng hào hùng”, với hai phần chính: Kon Tum những tháng năm chống Mỹ (1954-1975) và Bộ đội chủ lực Quân đoàn III trên chiến trường Tây Nguyên, với 240 ảnh tư liệu, 130 hiện vật thể khối, 25 tài liệu khoa học. Đặc biệt, có 3 hiện vật lần đầu tiên được Cục Chính trị Quân đoàn III giới thiệu tới công chúng đó là cuốn nhật ký, thanh bảo kiếm và gậy đầu rồng của cựu Tổng thống ngụy Nguyễn Văn Thiệu.

Cuộc trưng bày đã góp phần ôn lại lịch sử đấu tranh cách mạng, những năm tháng máu lửa, hào hùng trong lịch sử kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc; đồng thời tôn vinh và tri ân những đóng góp, cống hiến hy sinh to lớn của quân và dân Kon Tum trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước.

Đại Hòa