Không ngừng đẩy mạnh hợp tác Quốc hội VN-Ba Lan

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cho rằng, quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam và Ba Lan là mối quan hệ truyền thống, lâu đời. Thời gian qua, Quốc hội hai nước cũng đã không ngừng đẩy mạnh các hoạt động hợp tác.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp ngài Grzegorz Schetyna. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp ngài Grzegorz Schetyna. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)
 
Chiều 17/12, tại Trụ sở Quốc hội, tiếp Ngài Grzegorz Schetyna, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Ba Lan, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tin tưởng chuyến thăm sẽ góp phần quan trọng vào việc thúc đẩy quan hệ hợp tác, phối hợp giữa Quốc hội hai nước, góp phần tích cực vào quan hệ hữu nghị giữa nhân dân hai nước.
 
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cho rằng, quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam và Ba Lan là mối quan hệ truyền thống, lâu đời. Thời gian qua, Quốc hội hai nước cũng đã không ngừng đẩy mạnh các hoạt động hợp tác.

Chủ tịch Quốc hội mong muốn Quốc hội hai nước sẽ tích cực phối hợp chặt chẽ hơn nữa trên các diễn đàn Nghị viện đa phương; duy trì và tăng cường trao đổi đoàn, trao đổi kinh nghiệm và hợp tác chặt chẽ trong lĩnh vực lập pháp, giám sát và các lĩnh vực hoạt động nghị viện khác.

Tại buổi tiếp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng trân trọng cảm ơn sự ủng hộ và giúp đỡ to lớn của nhân dân Ba Lan đã đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc trước đây cũng như xây dựng và phát triển đất nước ngày nay.

Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Ba Lan Grzegorz Schetyna bày tỏ vui mừng được sang thăm Việt Nam; đánh giá cao những thành tựu của đất nước, Quốc hội và nhân dân Việt Nam trong xây dựng và phát triển đất nước.

Thông báo với Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng về kết quả làm việc với Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Việt Nam, Ngài Grzegorz Schetyna khẳng định hai bên thống nhất tăng cường quan hệ hợp tác, trao đổi kinh nghiệm trong việc xây dựng và hình thành hệ thống cơ quan lập pháp cũng như kinh nghiệm trong lĩnh vực ngoại giao nghị viện.
Theo Quang Vũ
TTXVN