TPHCM

Khởi công xây dựng Trung tâm ung bướu Chợ Rẫy

(Dân trí) – Với tổng vốn đầu tư 428 tỷ đồng, Trung tâm ung bướu có kết cấu xây dựng 12 tầng, quy mô 250 giường bệnh đã chính thức khởi công xây dựng tại bệnh viện Chợ Rẫy. Công trình là giải pháp quan trọng góp phần “hạ hỏa” tình trạng quá tải hiện nay.

Bệnh viện Ung Bướu và bệnh viện Chợ Rẫy hiện đang phải gánh việc điều trị cho các bệnh nhân ung thư của cả tuyến miền Nam. Riêng bệnh viện Chợ Rẫy mỗi năm đang tiếp nhận gần 20.000 bệnh nhân đến chẩn đoán và điều trị nhiều bệnh lý ung thư khác nhau.

Tuy nhiên, với điều kiện trang thiết bị xạ trị của khoa Ung bướu hiện nay số lượng bệnh nhân cần điều trị xạ trị đang quá tải khiến bệnh nhân mang trọng bệnh nhưng phải chờ đợi nhiều tuần thậm chí nhiều tháng mới đến lượt được xạ trị. Tình trạng quá tải khiến cơ sở vật chất phục vụ cho việc phẫu thuật và hóa trị cho bệnh nhân ung thư phải thực hiện ở nhiều khoa riêng lẻ gây nhiều khó khăn cho việc theo dõi bệnh sau điều trị.

Trung tâm Ung bướu Chợ Rẫy sẽ giúp hạ hỏa tình trạng quá tải
Trung tâm Ung bướu Chợ Rẫy sẽ giúp "hạ hỏa" tình trạng quá tải

Trước tình trạng trên, ngày 20/8 Bộ Y tế quyết định dự án xây dựng Trung tâm ung bướu tại bệnh viện Chợ Rẫy có tổng mức đầu tư hơn 428 tỷ đồng từ nguồn vốn trái phiếu chính phủ.

Ngày 16/12 bệnh viện Chợ Rẫy đã chính thức khởi công xây dựng Trung tâm ung bướu. Trung tâm có diện tích 1.914m2, gồn 2 tầng hầm và 12 tâng nổi với quy mô 250 giường điều trị bệnh nhân nội trú được xây dựng trong khuôn viên của bệnh viện.

Trung tâm Ung bướu Chợ Rẫy ra đời có nhiệm vụ: Khám, tầm soát, phát hiện sớm, chẩn đoán điều trị bệnh nhân ưng bướu hoàn chỉnh, hiện đại; tổ chức hội chẩn, phối hợp chẩn đoán và điều trị với các viện, trung tâm, các khoa khác trong và người nước; tư vấn chăm sóc điều trị triệu chứng và giảm đau cho người bệnh ưng thư; nghiên cứu khoa học, tham gia các dự án phòng chống ung thư; tổ chức tham gia đào tạo huấn luyện, chỉ đạo tuyến, luân phiên cán bộ giữa các bệnh viện, trung tâm trong và ngoài nước.

Phát biểu tại lễ khởi công xây dựng, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến nhấn mạnh: "Quá tải bệnh viện đặc biệt là quá tải bệnh nhân ung thư đang là vấn đề bức xúc của toàn xã hội. Bộ Y tế đang triển khai nhiều dự án để giải quyết tình trạng này. Việc khởi công xây dựng Trung tâm ung bướu bệnh viện CHợ Rẫy là giải pháp tức thì hạ hỏa ngay tình trạng quá tải góp phần giảm bớt nỗi đau cho người bệnh."

Tới tham dự buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khen ngợi những thành quả và sự cố gắng của tập thể cán bộ công nhân viên bệnh viện Chợ Rẫy trong khám chữa bệnh cho người dân. "Trung tâm ung bướu bệnh viện Chợ Rẫy là công trình hiện đại đầu tiên bệnh viện triển khai xây dựng kể từ sau giải phóng. Tôi tin tưởng sự ra đời của Trung tâm sẽ góp phần nâng cao chất lượng đều trị, xây dựng uy tín thương hiệu của bệnh viện Chợ Rẫy nói riêng và ngành y tế Việt Nam nói chung đối với nhân dân trong nước, bạn hữu các nước trong khu vực cũng như quốc tế.", Thủ tướng nhấn mạnh.

Vân Sơn