Khoanh vùng “virus tham nhũng” để... dập dịch!

(Dân trí) - Cùng sử dụng hình ảnh so sánh tài sản, sức mạnh to lớn nhất của Đảng, Nhà nước là lòng dân, đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc và Sùng Thìn Cò đồng loạt nhấn mạnh, quyết tâm chống “nội xâm” tham nhũng, Đảng sẽ nhận được sự ủng hộ, hậu thuẫn của toàn thể người dân.

Tài sản lớn nhất của vua là lòng dân

Đại biểu Sùng Thìn Cò phát biểu tại phiên thảo luận về công tác tư pháp, phòng chống tội phạm sáng 7/11.
Đại biểu Sùng Thìn Cò phát biểu tại phiên thảo luận về công tác tư pháp, phòng chống tội phạm sáng 7/11.

Đại biểu Sùng Thìn Cò (Hà Giang) đề cập việc chống tham nhũng với biện pháp kê khai tài sản. Theo ông Cò, khai báo tài sản ít nhất phải thực hiện với 3 đời, công khai treo ở những nơi công chúng có thể nhìn thấy thì người dân mới giám sát được.

Thời điểm cần thiết công khai tài sản hơn cả là các đợt chuẩn bị bầu cử, không để tình trạng cán bộ giấu diếm tài sản, sợ dân biết.

“Tôi đề nghị nếu cần thiết làm cái phiếu thăm dò cán bộ công chức hoặc nhân dân xem ông nào có chứng nhận tham nhũng nhiều nhất thì cho nghỉ đi, làm như kiểu phiếu thăm dò tín nhiệm cán bộ mới là sẽ triệt để” – ông Cò đề xuất.

Đại biểu cũng dẫn lại một truyện cổ ở Trung Quốc một trung thần trước khi bị xử trảm hỏi lại nhà vua, tài sản lớn nhất của vua là gì mà ông vua không trả lời được. Khi đó, vị trung thần mới nhắc, tài sản lớn nhất của vua là lòng dân, chém trung thần xong vua cũng khó vững vì nhóm quan lại ngân khố giàu hơn vua mà lòng dân mất hết rồi, ai là người bảo vệ vua.

Đại biểu so sánh, chuyện chống tham nhũng cũng giống như chống gian thần. Tài sản lớn nhất của Đảng, Nhà nước là lòng dân. “Nếu không trị được giặc nội xâm này thì mất vai trò lãnh đạo của Đảng là vấn đề tất yếu khách quan, không trách được ai mà chỉ có thể tự trách mình” – đại biểu cảnh báo.

Trận đánh cuối cùng

Đại biểu Dương Trung Quốc cho rằng có thể khoanh vùng khu trú của loại virus, dịch bệnh tham nhũng để diệt.
Đại biểu Dương Trung Quốc cho rằng có thể khoanh vùng khu trú của loại virus, dịch bệnh tham nhũng để diệt.

Cũng nói về vấn đề này, đại biểu Dương Trung Quốc (Đồng Nai) lý giải vì sao tham nhũng hiện được so sánh như dịch bệnh. Ông nhắc lại 12 năm trước khi Quốc hội lần đầu thảo luận về việc xây dựng luật phòng chống tham nhũng, ông đã phân tích việc hoàn toàn có thể khoanh vùng khu trú của loại virus, dịch bệnh này để diệt.

“Muốn tham nhũng phải có quyền lực, không có quyền lực người dân chỉ có thể ăn cắp hoặc ăn cướp và đều có công cụ để xử lý. Ở Việt Nam, gần như tuyệt đối quyền lực thuộc về Đảng, người dân hầu hết là “miễn nhiễm”. Hiện số Đảng viên chỉ chiếm 1/20 dân số. Trong nhóm 1/20 dân số đó, cũng chỉ có một thiểu số người có quyền chức thực sự. Trong số những người đó chắc chỉ có một ít những người tham nhũng. Như thế, khoanh được vùng cư trú của “dịch”… tham nhũng là về căn bản xử lý được dịch” – ông Dương Trung Quốc lập luận.

Đảng quyết tâm chống tham nhũng, chấn chỉnh nội bộ Đảng, quay lưng với tham nhũng thì chắc chắn cuộc đấu tranh đó sẽ được người dân ủng hộ, hậu thuẫn.

Ông Quốc cảnh báo: “Với giặc ngoại xâm, không có trận nào là trận cuối cùng nhưng sự tồn vong của chế độ, của Đảng cầm quyền thì tôi nghĩ đây là trận đánh cuối cùng. Nếu không làm được việc này, tự chúng ta bị loại ra khỏi lịch sử, như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói ngay khi thành lập nước”.

Khẳng định bản thân không phải là Đảng viên, phát biểu trước đa số các đại biểu là Đảng viên, ông Quốc chia sẻ, đó là tấm lòng, là mong muốn của người dân để cùng bảo vệ chế độ cả nước đã xây dựng, gìn giữ bằng xương máu 70 năm qua.

P.Thảo