Kỷ niệm 90 năm ngày sinh cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt:

Khánh thành khu tưởng niệm cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt tại quê nhà

(Dân trí) - Sáng ngày 23/11, tỉnh Vĩnh Long tổ chức lễ khánh thành bia Nam Kỳ Khởi Nghĩa và khu tưởng niệm cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt tại thị trấn Vũng Liêm, huyện Vũng Liêm (Vĩnh Long).

Ông Nguyễn Văn Diệp - Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long - nhận định, việc xây dựng và khánh thành bia Nam Kỳ Khởi Nghĩa là ghi nhận một tấm gương sáng chói về tinh thần kiên cường bất khuất của nhân dân Việt Nam nói chung, nhân dân Vũng Liêm nói riêng. Đây cũng là sự kiện gắn liền với tên tuổi của đồng chí Võ Văn Kiệt trong thời kỳ đầu tham gia cách mạng.  

Khánh thành khu tưởng niệm cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt tại quê nhà
Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh cùng Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Đặng Thị Ngọc Thịnh mở băng khánh thành bia Nam Kỳ Khởi Nghĩa.

Cùng ngày, công trình khu tưởng niệm cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt cũng được khánh thành tại ấp Phong Thới, thị trấn Vũng Liêm, huyện Vũng Liêm - quê nhà của cố Thủ tướng.

Khánh thành khu tưởng niệm cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt tại quê nhà

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ cùng cắt băng khánh thành khu tưởng niệm cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt.

Công trình được khởi công ngày 6/9/2010 với khuôn viên có tổng diện tích gần 17.300m2 với kinh phí trên 48 tỉ đồng. Khu tưởng niệm nằm trong cụm Trung tâm văn hóa huyện gồm tượng đài Lê Cẩn - Nguyễn Giao, bia Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Bảo tàng văn minh lúa nước Nam bộ...

“Với yêu cầu công trình thấm đẫm chất nhân văn, do đó phải kết hợp hài hòa tính chất trang trọng, thành kính lại vừa mang tính thân thiện là nơi sinh hoạt văn hóa, rất phù hợp với ý nguyện của cố Thủ tướng lúc sinh thời chỉ mong muốn có một công viên văn hóa để người dân cùng đến vui chơi gần gũi ấm cúng”, ông Diệp nhấn mạnh.

Đông đảo người dân tham quan khu tưởng niệm trong sáng 23/11.
Đông đảo người dân tham quan khu tưởng niệm trong sáng 23/11.
 
Huỳnh Hải