Quảng Bình:

Khánh thành Cụm Thông tin đối ngoại Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo

(Dân trí) - Chiều ngày 20/10, UBND tỉnh Quảng Bình và Bộ TT&TT đã tổ chức lễ khánh thành Cụm Thông tin đối ngoại Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo, nhằm tăng cường nội dung thông tin, truyền thông về cơ sở, miền núi, vùng sâu, vùng xa và biên giới hải đảo.

Đến dự lễ khánh thành Cụm Thông tin Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo có ông Trương Minh Tuấn, Thứ trưởng Bộ TT&TT; ông Nguyễn Ngọc Hải, Phó Vụ trưởng Vụ kế hoạch tài chính Bộ TT&TT; ông Phạm Minh Giang, Phó Cục trưởng Cục Thông tin đối ngoại Bộ TT&TT; ông Nguyễn Thái Phiên, Phó Cục trưởng Cục Báo chí cùng đại diện chính quyền địa phương và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình.

Bên cạnh việc tăng cường nội dung thông tin, truyền thông về cơ sở về vùng sâu, vùng xa thì Cụm Thông tin đối ngoại Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo còn nhằm mục đích thu hút đầu tư và quảng bá tiềm năng của tỉnh Quảng Bình (Ảnh Văn Lịnh)
Bên cạnh việc tăng cường nội dung thông tin, truyền thông về cơ sở về vùng sâu, vùng xa thì Cụm Thông tin đối ngoại Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo còn nhằm mục đích thu hút đầu tư và quảng bá tiềm năng của tỉnh Quảng Bình (Ảnh Văn Lịnh)

Cụm Thông tin đối ngoại Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo Quảng Bình được triển khai thực hiện nhằm mục đích tăng cường công tác tuyên truyền chủ trương chính sách, đường lối đối ngoại của Đảng, chính sách và pháp luật Nhà nước, đồng thời bảo vệ chủ quyền biên giới, lãnh thổ Quốc gia.

Bên cạnh đó, Cụm Thông tin đối ngoại còn nhằm mục đích giới thiệu về các giá trị văn hoá, đất nước, con người Việt Nam đến với quần chúng nhân dân ở vùng sâu, vùng xa, bạn bè láng giềng có chung đường biên giới và bạn bè Quốc tế,…

Khi đi vào hoạt động, Cụm Thông tin Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo sẽ bao gồm: 1màn hình Led (diện tích 27,64m2), bộ trang âm, hệ thống loa đài di động công suất lớn, màn hình tivi di động, máy phát điện mini và 1 tủ tra cứu điện tử phục vụ công tác tuyên truyền đối ngoại tại khu vực cửa khẩu,… với  tổng kinh phí trên 3,5 tỷ đồng.

Ông Trương Minh Tuấn, Thứ trưởng Bộ TT&TT phát biểu tại lễ khánh thành (Ảnh Văn Lịnh)
Ông Trương Minh Tuấn, Thứ trưởng Bộ TT&TT phát biểu tại lễ khánh thành (Ảnh Văn Lịnh)

Phát biểu tại buổi lễ khánh thành, ông Trương Minh Tuấn, Thứ trưởng Bộ TT&TT cho biết: “Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo tỉnh Quảng Bình là điển giao thương với nước bạn Lào và các nước nằm trên trục hành lang kinh tế Đông – Tây, nơi hằng ngày có lưu lượng khách du lịch và giao thương qua lại với số lượng lớn, nhu cầu về thông tin đất nước, con người cũng như các chính sách thương mại, đầu tư là rất cần thiết. Theo đó, việc Cụm Thông tin Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo ra đời sẽ nhằm mục tiêu nâng cao nhận thức của nhân dân khu vực biên giới, tạo điều kiện cho giao lưu, hợp tác, đầu tư và quá trình hội nhập để phát triển kinh tế - xã hội của đất nước”.

“Bên cạnh đó, đây cũng là công trình nhằm chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Bình lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020”, Thứ trưởng Trương Minh Tuấn nhấn mạnh.

Đại diện Bộ TT&TT cùng chính quyền địa phương đã cắt băng khánh thành Cụm Thông tin đối ngoại tại của khẩu Quốc tế Cha Lo
Đại diện Bộ TT&TT cùng chính quyền địa phương đã cắt băng khánh thành Cụm Thông tin đối ngoại tại của khẩu Quốc tế Cha Lo

Cũng tại buổi lễ, đại diện UBND tỉnh Quảng Bình đã gửi lời cảm ơn chân thành đến lãnh đạo Bộ TT&TT, lãnh đạo Sở TT&TT tỉnh Quảng Bình,… đã tạo mọi điều kiện để việc triển khai và đưa vào hoạt động Cụm Thông tin Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo một cách nhanh chóng. Từ đó, nhằm phục vụ đắc lực cho chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà, quảng bá hình ảnh, tiềm năng của Quảng Bình và góp phần bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới.

Văn Lịnh