Quảng Ngãi:

Hỗ trợ ngư dân bị tàu Trung Quốc cướp tài sản ở Hoàng Sa và Trường Sa

(Dân trí) - Ngày 23/8, Quỹ Hỗ trợ ngư dân tỉnh Quảng Ngãi hỗ trợ 859 triệu đồng đến gia đình có ngư dân bị tử nạn, mất tích, tàu cá thiệt hại do thiên tai, bị phía Trung Quốc cướp tài sản.

Theo đó, hỗ trợ 5 trường hợp ngư dân bị tử nạn trên biển (5 triệu đồng/trường hợp), hỗ trợ 17 tàu cá bị thiệt hại tài sản (từ 35-60 triệu đồng/tàu cá) với tổng số tiền 859 triệu đồng.

Hỗ trợ đến gia đình có ngư dân bị nạn trên biển.
Hỗ trợ đến gia đình có ngư dân bị nạn trên biển.

Ngoài ra, Quỹ hỗ trợ ngư dân tỉnh Quảng Ngãi hỗ trợ 4 ngư dân đóng mới tàu cá gồm ngư dân Nguyễn Hữu Quang, Nguyễn Văn Cu, Đặng Dũng với 700 triệu đồng/ngư dân và hỗ trợ 500 triệu đồng cho chủ tàu Dương Văn Giàu.

Hỗ trợ ngư dân đóng mới tàu cá vươn khơi bám biển ở Hoàng Sa, Trường Sa.
Hỗ trợ ngư dân đóng mới tàu cá vươn khơi bám biển ở Hoàng Sa, Trường Sa.

Ông Nguyễn Xuân Huế - Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Hỗ trợ ngư dân tỉnh Quảng Ngãi chia sẻ: “Hoạt động của Quỹ nhằm hỗ trợ ngư dân bị nạn, tiếp sức đóng tàu cá phục vụ đánh bắt ở vùng biển Hoàng Sa và Trường Sa. Mặc dù ngư dân ta chịu nhiều rủi ro, sự uy hiếp từ phía Trung Quốc nhưng bà con ngư dân hãy vững tâm tiếp tục bám biển trên ngư trường truyền thống, bên cạnh ngư dân còn có chúng tôi”.

Hồng Long