Hàng trăm kiều bào sẽ tham dự Xuân Quê hương 2015 tại Hà Nội

(Dân trí) - Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (Bộ Ngoại giao) vừa có thông báo số 2 về việc tổ chức chương trình “Xuân Quê hương 2015” tại Hà Nội với nhiều hoạt động đặc sắc chào đón đồng bào ở xa Tổ quốc về nước đón Tết cổ truyền dân tộc.

Đây là hoạt động thường niên do Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (Bộ Ngoại giao) phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội sẽ tổ chức. Trước đó, cơ quan này đã có Thông báo số 1 về Chương trình “Xuân Quê hương 2015” tại Thành phố Hồ Chí Minh.

“Xuân Quê hương 2015” tại Hà Nội dự kiến đón khoảng hơn 100 kiều bào tham dự, chương trình sẽ được tổ chức vào ngày mồng 10 và 11/2/2015 (tức 22 và 23 tháng Chạp năm Giáp Ngọ) tại Hà Nội và các địa phương lân cận.

Chủ tịch nước chụp ảnh cùng Kiều bào tại chương trình Xuân Quê hương 2014.
Chủ tịch nước chụp ảnh cùng Kiều bào tại chương trình "Xuân Quê hương 2014".

Chương trình diễn ra với các hoạt động tái hiện văn hóa truyền thống như: thăm và ăn cỗ Tết cổ truyền tại một làng cổ Đồng bằng Sông Hồng; chào và chúc Tết Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; dự tiệc chiêu đãi của Ủy ban Nhân dân TP Hà Nội; tham dự chương trình Chủ tịch nước chúc Tết các cộng đồng dân tộc Việt Nam và giao lưu nghệ thuật tại Làng Văn hóa Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Ngoài ra, Ban Tổ chức còn có chương trình hoạt động tại Thái Nguyên ngày 9/2 với sự tham dự của 30 kiều bào, bao gồm: tham quan Không gian văn hóa trà, thăm Khu làng dân tộc sinh thái, dự Tiệc chiêu đãi và văn nghệ của UBND tỉnh Thái Nguyên.

Xuân Quê hương hứa hẹn mang đến một không khí đầm ấm, vui tươi phấn khởi đón Xuân cho bà con kiều bào về nước đón Tết cổ truyền dân tộc.

Bà con kiều bào đăng ký tham dự thông qua Cơ quan đại diện Việt Nam tại các địa bàn, hoặc đăng ký trực tiếp với Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài: số 356 Phố Huế, Hai Bà Trưng, Hà Nội; Điện thoại: (84-4) 38240401 (số máy lẻ 107 hoặc 104); Fax: (84-4) 38259211; Email: v3ubnv@gmail.com; vu1.ubnv@gmail.com.

Quốc Cường