Quảng Bình:

Hàng nghìn lượt người đến viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp

(Dân trí) - Cuối giờ chiều 25/8, trao đổi với PV Dân trí, Đại úy Đồng Thanh Hải, Đội phó Đội Bảo vệ khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp cho biết, nhân dịp 105 năm ngày sinh của Đại tướng Võ Nguyên Giáp (25/8/1911 - 25/8/2016), khu mộ Người đã tiếp đón khoảng 3.000 lượt người tới viếng.

Có mặt tại Vũng Chùa – Đảo Yến, xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình vào dịp đúng 105 ngày sinh của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, theo ghi nhận của phóng viên, ngay từ sáng sớm đã có rất nhiều đoàn khách khắp đất nước tới dâng hương, hoa tỏ lòng thành kính đối với vị tướng tài ba của dân tộc – Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Nhân dịp 105 năm ngày sinh của Đại tướng Võ Nguyên Giáp (25/8/1911 - 25/8/2016), khu mộ Người đã tiếp đón khoảng 3 ngàn lượt người tới viếng
Nhân dịp 105 năm ngày sinh của Đại tướng Võ Nguyên Giáp (25/8/1911 - 25/8/2016), khu mộ Người đã tiếp đón khoảng 3 ngàn lượt người tới viếng

Cụ Trần Thị Châu, ngoài 80 tuổi, quê ở tận Bắc Giang đến Vũng Chùa – Đảo Yến đúng vào dịp 105 ngày sinh của Người bộc bạch: “Từ ngày Đại tướng Võ Nguyên Giáp về đây an nghỉ, tôi đã nhiều lần có ý định đến tận nơi để thắp nén nhang cho Người, tuy nhiên vì lý do sức khoẻ nên hôm nay mới có dịp về đây để tận tay thắp nén nhang lên mộ Người. Trước linh cửu của Đại tướng, trong tôi toát lên một sự xúc động không thể nói hết bằng lời”.

Được biết, từ ngày linh cửu Đại tướng Võ Nguyên Giáp về an nghỉ tại Vũng Chùa - Đảo Yến đã có gần 300 nghìn đoàn, với gần 4 triệu lượt khách tới viếng mộ Người.

Cũng trong dịp 105 ngày sinh của Đại tướng, theo ghi nhận của PV Dân trí, ở quê nhà thôn An Xá, xã Lộc Thuỷ, huyện Lệ Thuỷ, tỉnh Quảng Bình, những ngày qua ngôi nhà tuổi thơ của Đại tướng Võ Nguyên Giáp cũng đã tiếp đón hàng nghìn lượt người tới dâng hương.

Đại tá Phạm Phú Bằng viết lên dòng cảm xúc khi đến thăm ngôi nhà tuổi thơ Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở làng An Xá
Đại tá Phạm Phú Bằng viết lên dòng cảm xúc khi đến thăm ngôi nhà tuổi thơ Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở làng An Xá

Đặc biệt, trong ngày 24/8, ngôi nhà tuổi thơ Đại tướng ở làng An Xá đã tiếp đón Trung tướng Lê Phúc Nguyên – nguyên Tổng biên tập báo Quân đội nhân dân Việt Nam; Đại tá Phạm Phú Bằng - nguyên Nhà báo được làm việc với Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ; Nhà báo, nhà nhiếp ảnh, Đại tá Trần Hồng – nguyên nhà báo quân đội có hơn 30 năm chụp ảnh Đại tướng cùng nhiều người thân cận từng được nhiều lần tiếp xúc với Đại tướng.

Vừa đặt chân vào ngôi nhà tuổi thơ Đại tướng Võ Nguyên Giáp, nhìn lên di ảnh Người thấy vết bụi nhang, Đại tá Trần Hồng đã vội lấy chiếc khăn ra lau thật sạch
Vừa đặt chân vào ngôi nhà tuổi thơ Đại tướng Võ Nguyên Giáp, nhìn lên di ảnh Người thấy vết bụi nhang, Đại tá Trần Hồng đã vội lấy chiếc khăn ra lau thật sạch
... và thắp nén nhang thơm lên di ảnh Người
... và thắp nén nhang thơm lên di ảnh Người

Đặng Tài – Tiến Thành