Kiên Giang:

Hải Quân Việt Nam - Campuchia đẩy mạnh hợp tác tuần tra trên biển

(Dân trí) - Bộ tư lệnh vùng 5 Hải quân cùng Đoàn công tác của Căn cứ biển Hải Quân Hoàng Gia (HQHG) Campuchia vừa có buổi gặp gỡ, đánh giá công tác tuần tra trên biển, đồng thời hai bên tăng cường công tác hợp tác, đẩy mạnh việc tuần tra trên biển trong thời gian tới.

Chiều 11/11, tại thị trấn An Thới, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ tư lệnh vùng 5 Hải quân cùng Đoàn công tác của Căn cứ biển Hải Quân Hoàng Gia (HQHG) Campuchia đã tổ chức hội nghị “rút kinh nghiệm tuần tra chung lần thứ 20 và tổng kết 10 năm thực hiện quy chế phối hợp tuần tra chung, lập kênh thông tin và hoạt động giao lưu kết nghĩa giữa Vùng 5 Hải quân nhân dân Việt Nam với Căn cứ biển HQHG Campuchia”.

Trong hội nghị, hai bên đã thông qua báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Quy chế phối hợp tuần tra chung, lập kênh thông tin và kết quả tuần tra chung lần thứ 39 và 40, trao đổi thông tin tình hình an ninh trên vùng nước lịch sử, vùng biển giáp ranh giữa hai nước, giữa Hải quân Việt Nam và Căn cứ biển HQHG Campuchia. Đồng thời, hai bên cũng đề ra phương hướng cần thực hiện trong thời gian tới.

 

Hải Quân Việt Nam - Campuchia đẩy mạnh hợp tác tuần tra trên biển - 1

 

Cụ thể, theo báo cáo, hai bên đã phối hợp tổ chức thành công, đúng kế hoạch, bảo đảm an toàn tuyệt đối 40 chuyến tuần tra chung với tổng số 80 lượt chiếc tàu tham gia (mỗi bên 40 chiếc). Đồng thời hai bên đã thường xuyên giữ vững thông tin, kịp thời trao đổi thống nhất và chỉ đạo chặt chẽ các tàu của mình thực hiện tốt nhiệm vụ trong quá trình tuần tra, xử lý kịp thời nhiều vụ việc nảy sinh trên vùng nước lịch sử, vùng biển giáp ranh, nhất là những vụ việc mâu thuẩn giữa ngư dân do tranh chấp ngư trường, ngư dân vi phạm chủ quyền vùng biển.

 

Hải quân Việt Nam và Hải quân Campuchia tiếp tục hợp tác, đẩy mạnh việc tuần tra trên biển theo qui chế phối hợp tuần tra chung
Hải quân Việt Nam và Hải quân Campuchia tiếp tục hợp tác, đẩy mạnh việc tuần tra trên biển theo qui chế phối hợp tuần tra chung

 

Trao đổi với báo chí, Chuẩn đô đốc Doãn Văn Sở - Tư lệnh – Bộ tư lệnh Vùng 5 Hải quân cho biết sẽ thực hiện tốt biên bản kết nghĩa, tư vấn giúp đỡ lẫn nhau, tăng cường tình hữu nghị giữa hai bên. Khi hai bên hiểu nhau rồi, sẽ hợp tác tốt hơn trong việc giải quyết các vấn đề nảy sinh trên biển.

Ông còn cho biết thêm nếu có vấn đề về ngư dân xâm phạm vùng biển, hoặc cứu hộ cứu nạn khi có thảm họa trên biển xảy ra, hai bên sẵn sàng hợp tác giúp đỡ lẫn nhau.

              Song Nguyễn