Dùng vũ khí đe dọa tàu Việt Nam, tàu chiến Trung Quốc giống… cướp biển

(Dân trí) - Trao đổi với báo chí bên hành lang Quốc hội sáng 27/11 về việc tàu chiến 995 của TrungQuốc mở bạt pháo, điều quân, chĩa AK uy hiếp tàu Việt Nam, Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chỉ rõ, đó là hành động dùng vũ lực đe dọa, “coi như cướp biển”.

Cụ thể, sự việc 2 tàu Hải cảnh Trung Quốc vây ép tàu Hải Đăng 05 của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Biển Đông và hải đảo rồi tàu chiến 995 của nước này xuất hiện, bắn pháo, dùng vũ khí đe dọa, xua đuổi tàu Việt Nam diễn ra tại khu vực đảo thuộc chủ quyền của Việt Nam đã bị Trung Quốc  lấn chiếm trái phép, xây dựng đảo nhân tạo Xu Bi.

Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh phân tích, tàu Hải Đăng 05 đi qua đó là thực hiện quyền tự do hàng hải trên vùng biển thuộc chủ quyền của mình. Hơn nữa, tại khu vực này, không chỉ tàu Việt Nam mà tàu của các nước trong khu vực và thế giới đều có quyền đi qua vì vùng biển thuộc phạm vi tự do hàng hải.

Hành động của tàu quân sự Trung Quốc, theo Tướng Rinh là vi phạm Hiến chương của Liên hợp quốc, Công ước của Liên hợp quốc về luật biển năm 1982.


Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh hiện là Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam - dioxin Việt Nam, đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương.

Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh hiện là Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam - dioxin Việt Nam, đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương.

“Đó là vùng biển quốc tế mà mọi tàu đều có quyền tự do qua lại, kể cả tàu chiến, tàu chở vũ khí, tên lửa, tàu chiến hạm của Mỹ. Như vậy, tàu của Việt Nam đi qua cũng là thực hiện quyền tự do hàng hải của mình, chưa nói đến việc bãi đá Xu Bi thuộc chủ quyền của Việt Nam, không thể mang tàu chiến ra vây ép, xua đuổi, đe dọa” – nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nói.

Hành động của tàu chiến Trung Quốc, ông Ring gọi tên là “dùng vũ lực đe dọa”, mà “việc dùng vũ khí de dọa trên biển, người ta gọi là vũ khí đe dọa thì người ta gọi là ăn cướp, cướp biển”. Việc chĩa súng hay nổ súng vào tàu đi qua trên vùng biển tự do hàng hải là vi phạm luật pháp quốc tế.

Ông Rinh nhấn mạnh: “Với Việt Nam, sự việc đó tiếp tục cần lên án, phía Việt Nam cần nêu rõ hành động của Trung Quốc là vi phạm luật pháp Quốc tế, vi phạm DOC và thỏa thuận cấp cao của 2 nước về việc giải quyết các tranh chấp trên Biển Đông bằng biện pháp hòa bình”.

Tướng Rinh kêu gọi Bộ Ngoại giao có thông báo cụ thể về sự việc để công luận, người dân trong nước, dân Trung Quốc cũng như cả thế giới biết được những diễn biến, hành động bất chấp của Trung Quốc đang tiếp tục diễn ra trên biển. Cần tỏ rõ thái độ phản đối việc này và yêu cầu Trung Quốc không tái diễn những sự việc tương tự trong khi hành xử của Việt Nam lâu nay vẫn là rất kiềm chế, không hành động quân sự để đáp trả lại.

Đối chiếu động thái mới nhất này với những phát ngôn của người lãnh đạo cao nhất của Trung Quốc ngay tại Quốc hội Việt Nam mới đây, Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh bình luận, lời nói và hành động của Trung Quốc không đi liền với nhau. “Điều đó thể hiện Trung Quốc mị dân, nói không đi đôi với làm” – Tướng Rinh bức xúc.

Tiếp tục dẫn chiếu với phát ngôn của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kêu gọi cả Việt Nam – Trung Quốc cùng “gác lại tiểu cục”, vì “đại cục”, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng phân tích, theo quan điểm của lãnh đạo Trung Quốc, những hành động vi phạm trên biển các lực lượng nước này gây ra là “những chuyện địa phương làm, không phải Trung ương thực hiện”. Tuy nhiên, Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh quả quyết, “ở mỗi đất nước, khi quân đội có hành động gì thì không thể không có sự cho phép của chính quyền cấp cao. Những tàu chiến có hành động như vậy, cấp trung ương không thể không biết nó nằm ở đâu”.

Tướng Rinh cũng thông tin, giai đoạn ông đảm nhận các cương vị công tác, lãnh đạo tại Bộ Quốc phòng, những hành động kiểu như này cũng diễn ra, các cấp lãnh đạo quân đội 2 nước đều biết, nắm từng động thái.

P.Thảo