Đưa quan hệ Việt Nam - Myanmar phát triển mạnh, sâu rộng

Hội kiến với Tổng thống Myanmar, Thủ tướng nhấn mạnh VN luôn muốn cùng với Myanmar đưa quan hệ hai nước phát triển mạnh mẽ, sâu rộng.

Chiều 20/3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã hội kiến với Tổng thống nước Cộng hòa Liên bang Myanmar Thein Sein đang thăm chính thức Việt Nam. 
Đưa quan hệ Việt Nam - Myanmar phát triển mạnh, sâu rộng
 Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hội kiến với Tổng thống Myanmar Thein Sein

Thay mặt Chính phủ Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhiệt liệt chào mừng Tổng thống Thein Sein thăm chính thức Việt Nam; bày tỏ tin tưỏng chuyến thăm của Tổng thống Thein Sein sẽ thành công tốt đẹp, đưa quan hệ hai nước lên tầm cao mới, đặc biệt đưa quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư Việt Nam-Myanmar phát triển tương xứng với quan hệ chính trị, ngoại giao tốt đẹp giữa hai nước.

Chúc mừng những thành tựu to lớn của Myanmar dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Thein Sein Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, Việt Nam luôn mong muốn cùng với Myanmar tiếp tục đưa quan hệ hai nước phát triển mạnh mẽ, sâu rộng hơn nữa vì lợi ích thiết thực cho sự phát triển chung của cả Việt Nam và Myanmar.

Trên tinh thần này, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị hai bên duy trì cơ chế tham khảo chính trị thường niên giữa hai Bộ Ngoại giao; thúc đẩy hợp tác trong tiểu vùng sông Mekong (CLMV). Đồng thời, hai bên đẩy mạnh triển khai các chương trình, các thỏa thuận hợp tác trên các lĩnh vực mà lãnh đạo cấp cao 2 nước đã thống nhất, đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản, lâm nghiệp, tài chính, viễn thông, năng lượng.

Về vấn đề khu vực, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định quan điểm của Việt Nam là ủng hộ để Myanmar đảm nhận thành công cương vị Chủ tịch ASEAN vào năm 2014; sẵn sàng hợp tác chặt chẽ, ủng hộ Myanmar trong các diễn đàn khu vực.

Tổng thống Thein Sein cho biết, mục đích chuyến thăm Việt Nam lần này nhằm củng cố và tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác hữu nghị, truyền thống Việt Nam-Myanmar; đồng thời nhận định trong thời gian qua, 2 nước đã mở rộng hợp tác trên khá nhiều lĩnh vực, nhất là hợp tác về kinh tế, thương mại, an ninh, quốc phòng… và đã mang lại những kết quả hết sức tích cực.

Bày tỏ sự đồng tình với các quan điểm nêu trên của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Tổng thống Thein Sein cảm ơn thiện chí hợp tác cũng như sự ủng hộ của Việt Nam đối với Myanmar trong các diễn đàn khu vực và quốc tế. Tổng thống Thein Sein mong muốn tăng cường hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, du lịch, xây dựng cơ sở hạ tầng, y tế, an ninh quốc phòng; đồng thời mong muốn Việt Nam chia sẻ với Myanmar các kinh nghiệm trong xây dựng và phát triển đất nước.

Tổng thống Thein Sein khẳng định, Myanmar sẽ luôn tạo các điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp của Việt Nam sang hợp tác, đầu tư nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp, du lịch, viễn thông, dầu khí, khách sạn.
Theo Thiện Thuật
TTXVN/Vietnam+