Đồng bào dân tộc, cử tri hải đảo... nô nức đi bầu cử sớm

(Dân trí) - Sáng nay 20/5, người Ma Coong thuộc dân tộc Bru - Vân Kiều ở xã miền núi Thượng Trạch, huyện Bố Trạch (Quảng Bình) đã đến 8 điểm bầu cử từ rất sớm, bỏ phiếu lựa chọn những người đủ đức, tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân.

Xã Thượng Trạch có 8 điểm bầu cử, với 1.439 cử tri, chủ yếu là đồng bào dân tộc Ma Coong.

Người dân đến các điểm bầu cử từ rất sớm để bỏ phiếu
Người dân đến các điểm bầu cử từ rất sớm để bỏ phiếu

Vừa thực hiện xong quyền công dân của mình, chị Y Meng ở bản Cà Roòng 2 chia sẻ: “Thời gian gần đây, chúng tôi đã được các cán bộ tuyên truyền về luật bầu cử, nếu không đi sẽ mất quyền công dân nên sáng sớm nay, bà con dân bản không lên nương rẫy mà ở nhà để đi bầu cử. Tôi đã được hướng dẫn về quy trình bỏ phiếu và tôi đã hoàn thành xong quyền công dân của mình”.

Mỗi lá phiếu đều gắn mỗi tâm tư, nguyện vọng của nhân dân
Mỗi lá phiếu đều gắn mỗi tâm tư, nguyện vọng của nhân dân

Theo ghi nhận của phóng viên, đến khoảng 9h sáng nay, các điểm bầu cử sớm ở đây đã cơ bản hoàn thành.

dt20-5baucu5-1463729172886

Số ít đồng bào đến bầu cử trễ đã được cán bộ địa phương đến tận nhà chở đến điểm bỏ phiếu.

Trung tá Nguyễn Hữu Trung, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cồn Roàng cho biết, trước ngày bầu cử, để mỗi người dân hiểu và thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình, Đồn Biên phòng Cồn Roàng đã tổ chức họp từng thôn, bản trên địa bàn Đồn quản lý để tuyên truyền về luật bầu cử, về quyền và nghĩa vụ của người công dân.

Cũng trong sáng nay, tại xã miền núi Trường Sơn, huyện Quảng Ninh, tất cả các cử tri đã hoàn thành việc bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Nghệ An: Hơn 28.500 cử tri đi bầu cử sớm

Do điều kiện địa hình, sáng nay (20/5) tại 4 huyện miền núi cao của Nghệ An gồm Kỳ Sơn, Tương Dương, Con Cuông, Quế Phong đã tổ chức bầu cử sớm. Hơn 28.500 cử tri là đồng bào các dân tộc thiểu số sẽ thực hiện quyền bầu cử của mình tại 146 điểm bỏ phiếu tại 34 xã vùng biên, vùng sâu, vùng xa toàn tỉnh.

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 thực sự là ngày hội của đồng bào các dân tộc thiểu số tỉnh Nghệ An (ảnh T.Cường).
Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 thực sự là ngày hội của đồng bào các dân tộc thiểu số tỉnh Nghệ An (ảnh T.Cường).

Mặc dù đang là mùa làm rẫy nhưng từ đầu tuần, cán bộ cấp huyện, cấp xã đã vào tận các bản, tuyên truyền, phổ biến các quy định trong Luật Bầu cử cũng như trách nhiệm của bà con đồng bào các dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng cao, vùng biên giới trong việc lựa chọn ra những đại biểu, đại diện cho tiếng nói của người dân. Sáng nay, 146 điểm bỏ phiếu sớm đã được tổ chức tại 34 xã thuộc 4 huyện miền núi của Nghệ An.

Đến 11 giờ hôm nay, cử tri của 8/18 xã hoàn thành việc bỏ phiếu, 10 xã còn lại đã có hơn 70% thực hiện việc bỏ phiếu. Hoạt động bầu cử tại các xã biên giới này diễn ra an toàn, dân chủ, đúng luật.

Đồng bào Thái tại xã Hữu Khuông (Tương Dương, Nghệ An) bỏ lá phiếu lựa chọn đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp vào sáng ngày 20/5 (ảnh T.Cường).
Đồng bào Thái tại xã Hữu Khuông (Tương Dương, Nghệ An) bỏ lá phiếu lựa chọn đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp vào sáng ngày 20/5 (ảnh T.Cường).

Hơn 5.300 cử tri huyện Con Cuông cũng đã thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình tại 16 điểm tổ chức bầu cử sớm thuộc 5 xã vùng sâu của huyện. Đây thực sự là ngày hội của đồng bào các dân tộc cư trú ở vùng đặc biệt khó khăn về điều kiện kinh tế - xã hội của huyện Con Cuông.

Tại huyện miền núi Quế Phong, hơn 2.000 cử tri ở các địa bàn biên giới đi bỏ phiếu sớm bầu đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Huyện Quế Phong đã tổ chức 10 điểm bỏ phiếu tại 16 thôn bản thuộc 5 xã gồm Tri Lễ, Nậm Nhóong, Căm Muộn, Quế Sơn và Tiền Phong. Đến 11h trưa ngày 20/5 hầu hết cử tri tại 10 điểm bỏ phiếu đã hoàn thành trách nhiệm công dân của mình.

Tại huyện Tương Dương, hơn 8.900 cử tri là đồng bào Khơ – Mú, Mông, Thái đã đi bỏ phiếu tại 42 điểm bầu cử sớm trên địa bàn 6 xã Tam Hợp, Nhôn Mai, Mai Sơn, Hữu Khuông, Nga My, Lượng Minh. Theo thống kê sơ bộ, đến hết buổi sáng ngày 20/5, hơn 90% cử tri đã đi bỏ phiếu. Tại 42 điểm bỏ phiếu, công tác bầu cử đã diễn ra an toàn, đúng quy định.

Đắk Lắk: Hơn 2.000 cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Bộ binh 95 đi bầu cử sớm

Sáng ngày 20/5, hơn 2.000 cử tri Trung đoàn Bộ binh 95, (Sư đoàn 2, Quân Khu V) đóng chân trên địa bàn xã Cư Bao, thị xã Buôn Hồ (Đắk Lắk) hân hoan, phấn khởi đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Các chiến sĩ đang tiến hành chọn lựa các ứng cử viên xuất sắc để ghi vào phiếu bầu cử
Các chiến sĩ đang tiến hành chọn lựa các ứng cử viên xuất sắc để ghi vào phiếu bầu cử

Đồng chí Y Việt Niê - Đại đội 11, Tiểu đoàn 9, Trung đoàn Bộ binh 95 cho biết: “Đây là lần đầu tiên tôi vinh dự được đi bầu cử đại biểu quốc hội và càng vinh dự hơn khi khác lên mình màu áo lính đi bầu cử. Tôi đã xem kỹ về tiểu sử, lý lịch của các ứng cử viên và bỏ phiếu cho người mà mình tin tưởng nhất đó phải là người có lý tưởng và một lòng hướng đến việc xây dựng phát triển quê hương giàu đẹp, bảo vệ vững chắc chủ quyền tổ quốc”.

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Bộ binh 95 tiến hành bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp
Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Bộ binh 95 tiến hành bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp

Theo Trung tá Phạm Văn Đạt - Chính ủy Trung đoàn Bộ binh 95, để chuẩn bị chu đáo cho công tác bầu cử Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, đơn vị đã tiến hành niêm yết danh sách, lý lịch của các ứng cử viên và hướng dẫn chi tiết, cụ thể cách thức bầu cử cho các cán bộ, chiến sĩ và 100% cử tri của đơn vị đã hoàn thành tốt công tác bầu cử.

Bình Định: 3 khu vực bỏ phiếu sớm 1 ngày

Đến thời điểm này, tỉnh Bình Định có 1.257 khu vực bầu cử đã cơ bản đảm bảo các điều kiện để cuộc bầu cử diễn ra thành công. Ghi nhận của PV Dân trí, hiện nay khắp các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Bình Định, không khí ngày hội bầu cử đang hiện diện khắp nơi.

Lực lượng Công an tỉnh Bình Định đang nỗ lực phối hợp cùng các ban, ngành sẵn sàng đảm bảo an ninh trật tự tại 1.257 điểm bầu cử trong tỉnh.

Công tác chuẩn bị bầu cử ở xã Hoài Hương, huyện Hoài Nhơn (Bình Định)
Công tác chuẩn bị bầu cử ở xã Hoài Hương, huyện Hoài Nhơn (Bình Định)

Có 10 khu vực bỏ phiếu thuộc 3 xã: Canh Hiệp, Canh Liên (huyện Vân Canh) và xã Vĩnh Kim (huyện Vĩnh Thạnh) được tổ chức bỏ phiếu bầu cử sớm trước 1 ngày so với quy định (ngày 21/5/2016).

Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Bình Định Hồ Quốc Dũng khẳng định: “Ủy ban bầu cử tỉnh đã chỉ đạo tích cực công tác chuẩn bị bầu cử, nhất là phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức tốt các công tác hiệp thương giới thiệu người ứng cử ĐBQH, đại biểu HĐND các cấp… Đặc biệt, tỉnh đã chú trọng công tác thông tin, tuyên truyền để nhân dân thấy được mục đích, ý nghĩa cũng như quyền lợi và nghĩa vụ của cử tri khi bầu cử. Đến thời điểm này có thể nói, công tác bầu cử ở Bình Định diễn ra đúng tiến độ, đúng quy định.

“Đi bầu cử là thể hiện quyền công dân trong việc sáng suốt lựa chọn các ứng cử viên mình tâm đắc, gửi gắm những kỳ vọng của mình. Tôi hy vọng cử tri sẽ lựa chọn được những ĐBQH, đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2016-2021 xứng đáng”, Chủ tịch UBBC tỉnh Hồ Quốc Dũng nói.

Không khí bầu cử về tận thôn làng, từ đồng bằng đến miền núi
Không khí bầu cử về tận thôn làng, từ đồng bằng đến miền núi

Cà Mau: Cử tri đảo Hòn Chuối háo hức chờ đi bỏ phiếu sớm

Đảo Hòn Chuối (thuộc thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, Cà Mau) cách đất liền khoảng 17 hải lý, có diện tích khoảng 7km2, chủ yếu là rừng nguyên sinh. Trên đảo có trên 50 hộ dân sinh sống cùng lực lượng đồn biên phòng, hải quân, hải đăng,... Đảo Hòn Chuối là một trong 2 điểm được bầu cử sớm của tỉnh Cà Mau (điểm còn lại là Hòn Khoai, huyện Ngọc Hiển), diễn ra vào ngày 21/5.

Tổ bầu cử ra đảo Hòn Chuối vào ngày 20/5 để chuẩn bị cho ngày bầu cử sớm trên đảo, diễn ra vào ngày 21/5.
Tổ bầu cử ra đảo Hòn Chuối vào ngày 20/5 để chuẩn bị cho ngày bầu cử sớm trên đảo, diễn ra vào ngày 21/5.

Có mặt tại đảo Hòn Chuối vào ngày 20/5, ghi nhận của PV Dân trí, công tác chuẩn bị bầu cử tại đảo diễn ra rất khẩn trương. Ngoài Tổ bầu cử của thị trấn Sông Đốc, còn có sự phối hợp tích cực của lực lượng biên phòng Hòn Chuối, đảm bảo cho ngày bầu cử được thuận lợi, an toàn và thành công nhất.

Đồn biên phòng Hòn Chuối được chọn làm điểm bỏ phiếu duy nhất trên đảo, thuộc Tổ bầu cử số 3.
Đồn biên phòng Hòn Chuối được chọn làm điểm bỏ phiếu duy nhất trên đảo, thuộc Tổ bầu cử số 3.

Đảo Hòn Chuối thuộc Tổ bầu cử số 3, có 147 cử tri (tính cả lực lượng biên phòng, hải quân,...). Hầu hết các cử tri trên đảo đều làm nghề biển. Chia sẻ với PV Dân trí, một số cử tri trên đảo cho biết, họ rất vinh dự khi là những cử tri ở tỉnh Cà Mau được bỏ phiếu bầu cử trước ngày chính thức 1 ngày.

Đồng bào dân tộc, cử tri hải đảo... nô nức đi bầu cử sớm - 12

Công tác chuẩn bị được thực hiện rất khẩn trương trong chiều ngày 20/5.
Công tác chuẩn bị được thực hiện rất khẩn trương trong chiều ngày 20/5.
Thượng tá Nguyễn Quốc Thái- Đồn trưởng Đồn biên phòng Hòn Chuối và các chiến sĩ trên đảo tích cực cùng Tổ bầu cử tham gia chuẩn bị để ngày bầu cử sớm diễn ra an toàn, thành công.
Thượng tá Nguyễn Quốc Thái- Đồn trưởng Đồn biên phòng Hòn Chuối và các chiến sĩ trên đảo tích cực cùng Tổ bầu cử tham gia chuẩn bị để ngày bầu cử sớm diễn ra an toàn, thành công.
Đồng bào dân tộc, cử tri hải đảo... nô nức đi bầu cử sớm - 15

Đến khoảng 16h chiều ngày 20/5, Tổ bầu cử kiểm tra lại các khâu, phân công công việc cho các thành viên bầu cử. Mọi công tác cho ngày bầu cử sớm hoàn tất.
Đến khoảng 16h chiều ngày 20/5, Tổ bầu cử kiểm tra lại các khâu, phân công công việc cho các thành viên bầu cử. Mọi công tác cho ngày bầu cử sớm hoàn tất.

“Bà con cử tri đã được các cấp tuyên truyền ý nghĩa và trách nhiệm của mình đối với ngày bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp từ nhiều tháng qua. Do đó bà con sẽ tranh thủ đi bỏ phiếu đầy đủ, thể hiện quyền công dân của mình, để chọn ra những đại biểu đủ tiêu chuẩn, nói lên tiếng nói của bà con ở vùng đảo nói riêng, tỉnh Cà Mau nói chung”, một cử tri trên đảo bày tỏ.

Ghi nhận của PV, cho đến 16h chiều ngày 20/5, mọi công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử trên đảo Hòn Chuối đã hoàn tất. Theo đại diện Tổ bầu cử cho biết, dự kiến vào 6h sáng ngày mai (21/5) sẽ chính thức khai mạc và tiến hành cho cử tri trên đảo bỏ phiếu bầu ĐBQH khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Đặng Tài - Hoàng Lam - Thúy Diễm - Doãn Công - Huỳnh Hải