Hà Tĩnh:

Điều chỉnh gấp cho phép một số địa phương bỏ phiếu trước 6h ngày 22/5

(Dân trí) - Dù thời gian quy định bỏ phiếu bầu cử là từ 7h sáng ngày 22/5, tuy nhiên căn cứ Điều 71, Luật Bầu cử Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, Ủy ban bầu cử (UBBC) các huyện Thạch Hà, Lộc Hà (Hà Tĩnh) vừa có công văn đồng ý cho phép một số địa phương chức bỏ phiếu bầu cử sớm hơn thời gian quy định.

Chiều 21/5, nguồn tin từ UBBC Hà Tĩnh cho hay, căn cứ Điều 71, Luật Bầu cử Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, UBBC các huyện Thạch Hà, Lộc Hà (Hà Tĩnh) vừa có công văn đồng ý với đề nghị của các xã: Hộ Độ, Thạch Kim, Bình Lộc, Thạch Bàn, Thạch Lạc, Thạch Trị, Thạch Điền về việc cho phép một số khu vực của các địa phương trên tổ chức bỏ phiếu bầu cử sớm hơn thời gian quy định.

Cử tri xã Mỹ Lộc, huyện Can Lộc xem thông tin về các ứng cử viên trước ngày bầu cử.
Cử tri xã Mỹ Lộc, huyện Can Lộc xem thông tin về các ứng cử viên trước ngày bầu cử.

Theo văn bản đồng ý của UBBC huyện Lộc Hà, các khu vực bầu cử tại xã Hộ Độ bắt đầu vào lúc 5h30, xã Thạch Kim bắt đầu vào lúc 5h45, khu vực bầu cử số 6 xã Bình Lộc bắt đầu vào lúc 5h45 ngày 22/5/2016.

Tại Thạch Hà, khu vực bỏ phiếu số 4, số 5 xã Thạch Bàn sẽ bắt đầu vào lúc 5h15, khu vực bỏ phiếu số 1 xã Thạch Lạc bắt đầu vào 5h30; khu vực bỏ phiếu số 5 xã Thạch Trị bắt đầu vào lúc 5h30; khu vực bỏ phiếu số 4 xã Thạch Điền sẽ tiến hành bỏ phiếu vào lúc 5h30 sáng 22/5/2016.

Do đặc thù về điều kiện địa lý, công việc, các khu vực bỏ phiếu trên sẽ được phép tiến hành bầu cử sớm, tuy nhiên cử tri vẫn được thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình đầy đủ, trang trọng, nghiêm túc, đúng luật quy định...

Ủy ban Bầu cử huyện Lộc Hà, Thạch Hà cũng đã quán triệt và giao ủy ban bầu cử các xã trên đảm bảo các điều kiện để phục vụ cuộc bầu cử thành công.

Nghệ An: Sẵn sàng cho ngày hội bầu cử

Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp tại Nghệ An đã sẵn sàng. Sáng mai (22/5), 2,1 triệu cử tri trong toàn tỉnh sẽ tự mình bỏ phiếu, lựa chọn ra những người xứng đáng nhất, đại diện cho tiếng nói của nhân dân tỉnh nhà.

Khắp các ngã đường rợp cờ hoa, băng rôn, khẩu hiệu chào mừng ngày hội bầu cử tại Nghệ An.
Khắp các ngã đường rợp cờ hoa, băng rôn, khẩu hiệu chào mừng ngày hội bầu cử tại Nghệ An.

Nghệ An là địa phương có diện tích rộng nhất cả nước, địa hình phức tạp, đi lại khó khăn; số lượng cử tri đông; nhiều đơn vị, tổ bầu cử… các cấp lãnh đạo tỉnh Nghệ An quán triệt và triển khai nghiêm túc công tác chuẩn bị bầu cử, công tác chỉ đạo, lãnh đạo kịp thời, đồng bộ đảm bảo cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2012 diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy định.

Bên cạnh chỉ đạo các Sở, Ban, ngành và địa phương chuẩn bị chu đáo mọi điều kiện cho ngày bầu cử, trong đó, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các điểm bầu cử, Ban Chỉ đạo và Ủy ban bầu cử tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo cơ quan truyền thông đã tuyên truyền rộng rãi để nhân dân hiểu hơn về ý nghĩa trọng đại của ngày bầu cử. Toàn hệ thống chính trị đã vào cuộc, tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện quyền làm chủ trực tiếp của mình, đi bỏ phiếu đầy đủ.

Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị bầu cử đã hoàn tất, sẵn sàng cho ngày hội lớn để người dân lựa chọn ra những người đủ sức, đủ tài, tâm huyết, đại diện cho tiếng nói của mình trước các vấn đề trọng đại của đất nước

Đoàn công tác Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nghệ An kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại xã Quỳnh Dị (thị xã Hoàng Mai).
Đoàn công tác Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nghệ An kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại xã Quỳnh Dị (thị xã Hoàng Mai).

Đến thời điểm này, danh sách cử tri đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND 3 cấp tại Nghệ An nhiệm kỳ 2016-2021 đã được niêm yết tại các điểm bỏ phiếu. Toàn tỉnh Nghệ An có 2,1 triệu cử tri thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân để chọn ra 13 đại biểu Quốc hội khóa XIV, 91 đại biểu HĐND tỉnh, 792 đại biểu HĐND huyện và 12.695 đại biểu HĐND cấp xã.

Toàn tỉnh có 3.992 đơn vị bầu cử, trong đó có 5 đơn vị bầu cử Quốc hội, 26 đơn vị bầu cử HĐND cấp tỉnh, 223 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp huyện và 3.688 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp xã. Đến nay, việc chuẩn bị cho công tác bầu cử trên địa bàn tỉnh được Ủy ban Bầu cử các cấp tiến hành khẩn trương, nghiêm túc, đúng luật định. Công tác tổ chức tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử được thực hiện đảm bảo dân chủ, công bằng.

Ngày 20/5, hơn 28.500 cử tri là đồng bào các dân tộc thiểu số thuộc 4 huyện miền núi Kỳ Sơn, Tương Dương, Con Cuông và Quế Phong đã thực hiện quyền công dân của mình ở 146 điểm bầu cử sớm tại 34 xã của 4 huyện. Cuộc bầu cử sớm đã đảm bảo an toàn, nghiêm túc, đúng quy định với tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu cao.

Cử tri thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) nghiên cứu danh sách các ứng cử viên tại điểm bầu cử.
Cử tri thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) nghiên cứu danh sách các ứng cử viên tại điểm bầu cử.

Để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho cuộc bầu cử, tỉnh Nghệ An đã chủ động rà soát, giải quyết dứt điểm các vụ việc tồn đọng, các đơn thư khiếu nại, tố cáo, tranh chấp trong nội bộ nhân dân, không để xảy ra tình hình phức tạp trước, trong và sau bầu cử.

Ông Nguyễn Đắc Vinh – Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An khẳng định: “Cuộc bầu cử lần này là sự kiện chính trị lớn, là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân trong năm 2016; là đợt sinh hoạt chính trị - pháp lý, dân chủ sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân. Ngày hội bầu cử cũng là cơ hội để nhân dân các dân tộc trong tỉnh thực hiện quyền làm chủ của mình thông qua việc lựa chọn, bầu ra những đại biểu có đức, có tài, xứng đáng đại diện cho nhân dân tại Quốc hội và HĐND các cấp. Đây còn là dịp để tiếp tục xây dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân”.

Cà Mau: Trời mưa, cử tri trên đảo Hòn Chuối vẫn hăng hái đi bỏ phiếu

Ghi nhận của PV Dân trí, khoảng 6h sáng ngày 21/5, thời tiết trên đảo Hòn Chuối bất ngờ đổ mưa. Tuy nhiên, Tổ bầu cử tại đây vẫn tổ chức lễ khai mạc bầu cử sớm. Nhiều cử tri hăng hái đến dự lễ và bỏ phiếu chọn ra những người có đức, có tài vào Quốc hội và HĐND các cấp của tỉnh Cà Mau.

Sau hơn 1 giờ đồng hồ, toàn bộ 147 cử tri trên đảo đều đi bỏ phiếu, điểm tại Đồn biên phòng Hòn Chuối, đạt tỷ lệ 100%.

Điều chỉnh gấp cho phép một số địa phương bỏ phiếu trước 6h ngày 22/5 - 5


Cử tri là ngư dân trên đảo hăng hái đi bầu cử.

Cử tri là ngư dân trên đảo hăng hái đi bầu cử.

Cũng trong sáng nay 21/5, tại đảo Hòn Khoai (huyện Ngọc Hiển) cử tri trên đảo gồm lực lượng biên phòng, hải đăng, kiểm lâm cũng đã tiến hành đi bầu cử, đạt tỷ lệ 100%.

Điều chỉnh gấp cho phép một số địa phương bỏ phiếu trước 6h ngày 22/5 - 7


Thùng phiếu vượt biển về đất liền.

Thùng phiếu vượt biển về đất liền.

Sáng ngày 21/5, lực lượng công an và quân sự tỉnh Sóc Trăng đã tổ chức bỏ phiếu bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Lực lượng công an Sóc Trăng bỏ phiếu bầu vào ngày 21/5.
Lực lượng công an Sóc Trăng bỏ phiếu bầu vào ngày 21/5.

Sau phần khai mạc, hoàn tất các thủ tục chuẩn bị cho công tác bầu cử, tất cả cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng Công an Sóc Trăng và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sóc Trăng đã bỏ phiếu, thực hiện quyền công dân của mình.

Trung sĩ Nguyễn Lê Đăng Khoa (Văn phòng Công an tỉnh) bày tỏ: "Đây là lần đầu tiên trong đời tôi cầm lá phiếu đi bầu cử. Tôi rất vui và xúc động khi được tham gia bỏ phiếu bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp”

Thanh Hóa:​ Không khí chuẩn bị bầu cử ở xã đông dân nhất Việt Nam

Ngư Lộc là xã vùng biển của huyện Hậu Lộc, người dân nơi đây chủ yếu sống bằng nghề biển. Đồng thời đây là xã có mật độ dân số vào loại đông nhất Việt Nam, công tác chuẩn bị cho bầu cử rất được chú trọng và hoàn thành sớm.

Qua quá trình tuyên truyền, vận động của các cấp chính quyền nên 100% cử tri đồng ý đi bỏ phiếu đúng ngày, giờ.

Khắp các đường làng, ngõ xóm ở xã Ngư Lộc rực rỡ cờ hoa, băng rôn, biểu ngữ...chào mừng ngày bầu cử
Khắp các đường làng, ngõ xóm ở xã Ngư Lộc rực rỡ cờ hoa, băng rôn, biểu ngữ...chào mừng ngày bầu cử

Theo ghi nhận của phóng viên, sáng ngày 21/5, khắp các đường làng, ngõ xóm đều treo băng rôn, biểu ngữ, tranh ảnh tuyên truyền cổ động về ngày bầu cử. Không khí rộn ràng cho ngày bầu cử đã bao trùm khắp nơi, nhà nhà đều treo cờ chào mừng ngày bầu cử.

Theo ông Nguyễn Văn Ngữ - Chủ tịch UBND xã Ngư Lộc, đến thời điểm hiện tại công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã hoàn tất.

Người dân treo cờ chuẩn bị cho ngày bầu cử
Người dân treo cờ chuẩn bị cho ngày bầu cử

Trên địa bàn xã đã thành lập 7 ban bầu cử gồm 63 thành viên với 7 khu vực bỏ phiếu, toàn xã có 11.608 cử tri.

Danh sách niêm yết về tiểu sử các đại biểu
Danh sách niêm yết về tiểu sử các đại biểu

Ông Nguyễn Văn Tuấn, người dân địa phương chia sẻ: “Gia đình tôi có 7 người thì mất 5 người đi biển. Trước ngày bầu cử, tôi cùng các con của mình gắng đi biển về sớm để kịp bỏ phiếu, mong rằng chọn được người cán bộ tốt, biết chăm lo cho đời sống của nhân dân”.

Công tác y tế, hậu cần, an ninh trật tự cũng được các cấp chính quyền địa phương hết sức quan tâm. Theo đó, 100% con số trực cán bộ địa phương trực. Bên cạnh đó, cán bộ chiến sỹ Bộ đội, Công an tỉnh và Công an huyện cũng như các lực lượng đã được tăng cường hỗ trợ địa phương nhằm đảm bảo tốt tình hình an ninh trật tự trước trong và sau ngày bẩu cử.

Đến thời điểm này, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, danh sách cử tri và tiểu sử tóm tắt các ứng cử viên được niêm yết tại gần 5.000 khu vực bỏ phiếu ở các nhà văn hóa thôn, phố, công trình sinh hoạt văn hóa cộng đồng, khu vực đông người được trang trí bắt mắt để thu hút sự quan tâm của cử tri.

Ngoài ra, trên hệ thống loa phát thanh ở khắp các xã, phường liên tục thông tin về cuộc bầu cử; danh sách, lý lịch các ứng cử viên Đại biểu quốc hội và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.

Hà Phương - Hoàng Lam - Huỳnh Hải - Xuân Lương - Duy Tuyên