Đề xuất giữ nguyên cơ cấu 4 Phó Chủ tịch Quốc hội cho khoá mới

(Dân trí) - Đầu giờ chiều 20/7, Chủ tịch Quốc hội khoá XIII Nguyễn Thị Kim Ngân trình đề nghị Quốc hội xem xét quyết định cơ cấu UB Thường vụ Quốc hội khoá XIV có 18 người, gồm Chủ tịch Quốc hội, 4 Phó Chủ tịch, 13 uỷ viên đứng đầu 13 cơ quan của Quốc hội. Cơ cấu này giữ nguyên như khoá XIII.

Chủ tịch Quốc hội đề xuất Quốc hội xem xét, quyết định cơ cấu UB Thường vụ khoá mới giống như hiện tại với 4 Phó Chủ tịch và 13 uỷ viên khác.
Chủ tịch Quốc hội đề xuất Quốc hội xem xét, quyết định cơ cấu UB Thường vụ khoá mới giống như hiện tại với 4 Phó Chủ tịch và 13 uỷ viên khác.

Tờ trình Số 1160/QH13 về số lượng số Phó Chủ tịch Quốc hội, số Ủy viên UB thường vụ Quốc hội do Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trình bày trước Quốc hội nêu rõ những căn cứ để đề xuất vấn đề này.

Cụ thể, căn cứ Điều 73 Hiến pháp, Điều 44 luật Tổ chức Quốc hội, Nghị quyết Hội nghị ban chấp hành TƯ lần thứ 3 khoá 12 và thông báo số 12 của TƯ ngày 11/7/2016 của Bộ Chính trị về việc giới thiệu nhân sự lãnh đạo các cơ quan nhà nước để Quốc hội bầu, phê chuẩn tại kỳ họp thứ nhất, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Quốc hội xem xét, quyết định số lượng thành viên UB Thường vụ Quốc hội là 18 người, như khoá trước.

Cụ thể, trong số 18 nhân sự này có 4 Phó Chủ tịch. Trong đó, có 1 Phó Chủ tịch thường trực giúp Chủ tịch Quốc hội trong lĩnh vực đối ngoại, dân tộc, các vấn đề văn hoá, xã hội; 1 Phó Chủ tịch giúp Chủ tịch Quốc hội về lĩnh vực kinh tế, tài chính, khoa học, môi trường; 1 Phó Chủ tịch giúp Chủ tịch Quốc hội về lĩnh vực pháp luật, tư pháp và 1 về lĩnh vực quốc phòng, an ninh.

13 uỷ viên UB Thường vụ Quốc hội mới được đề xuất trong cơ cấu, giữ chức vụ đứng đầu các cơ quan như hiện tại của Quốc hội. Cụ thể đó là, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm UB Pháp luật, Chủ nhiệm UB Tư pháp, Chủ nhiệm UB Kinh tế, Chủ nhiệm UB Tài chính Ngân sách, Chủ nhiệm UB Quốc phòng An ninh, Chủ nhiệm UB Văn hoá, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng, Chủ nhiệm UB Về các vấn đề xã hội, Chủ nhiệm UB Khoa học, công nghệ và Môi trường, Chủ nhiệm UB Đối ngoại, Tổng Thư ký Quốc hội – Chủ nhiệm VĂn phòng Quốc hội, Trưởng Ban Công tác đại biểu thuộc UB Thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban Dân nguyện thuộc UB Thường vụ Quốc hội.

Sau khi nghe tờ trình của UB Thường vụ Quốc hội về cơ cấu bộ máy làm việc của Quốc hội khoá này, các đại biểu có thời gian thảo luận tại đoàn. Sáng mai, 21/7, Quốc hội sẽ biểu quyết quyết định vấn đề này. Sau đó, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân sẽ trình nhân sự dự kiến để Quốc hội bầu Chủ tịch, Các Phó Chủ tịch, các uỷ viên UB Thường vụ Quốc hội khoá mới.

P.Thảo