Quảng Bình:

Đầu tư xây công trình phụ trợ tại khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp

(Dân trí) - Ngày 26/6, tin từ UBND tỉnh Quảng Bình vừa cho biết, tỉnh vừa kí quyết định đầu tư xây dựng một số công trình phụ trợ tại khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp (xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch) với tổng mức đầu tư 21,5 tỷ đồng.

Theo quyết định vừa phê duyệt, công trình sẽ có tổng mức là 21,5 tỷ đồng, do Sở Văn Hóa – Thể Thao và du lịch làm chủ đầu tư. Công trình xây dựng trên diện tích 24.000 m2, với các công trình cụ thể như: Xây dựng khu đón tiếp khách, kè đá, hệ thống giao thông nội bộ, hệ thống điện, hệ thống cấp thoát nước trong khuôn viên khu mộ, san nền khu vực giữ xe, khu đón tiếp,… 

Đầu tư xây công trình phụ trợ tại khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Đầu tư xây công trình phụ trợ tại khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Sau khi công trình hoàn thành sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn cho du khách tới viếng và tạo mỹ quan cho khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Được biết, từ khi Đại tướng Võ Nguyên Giáp về yên nghỉ tại Vũng Chùa – Đảo Yến, đã có trên 2,3 triệu lượt người tới viếng với hơn 195 ngàn đoàn, trung bình mỗi ngày đều có hàng ngàn lượt người tới viếng, có những ngày số người tới viếng lên đến 40 ngàn người/ngày,…

Do đó, sau khi công trình hoàn thành, góp phần hoàn thiện mỹ quan nơi khu mộ Đại tướng, tạo cảnh quan thân thiện và thuận lợi cho du khách mỗi khi đến dâng hương lên Người, đồng thời góp phần thúc đẩy phát triển du lịch, phát triển kinh tế - xã hội,…

Dự kiến, công trình sẽ được khởi công trong năm nay và hoàn thành trong năm 2017.

Văn Lịnh