Đang kiểm phiếu 29 trường hợp xin rút khỏi danh sách đề cử

(Dân trí) - Thời điểm này, Đại hội Đảng lần thứ XII đang tiếp tục thực hiện quy trình biểu quyết, thông qua danh sách ứng cử, đề cử 29 trường hợp xin rút khỏi danh sách đề cử Ban Chấp hành Trung ương khóa XII.

 


Đại hội XII đang thực hiện quy trình quyết định về 29 trường hợp xin rút.

Đại hội XII đang thực hiện quy trình quyết định về 29 trường hợp xin rút.

Một đại biểu cho biết, sau khi có kết quả kiểm phiếu, Đại hội sẽ đối chiếu danh sách các trường hợp còn lại được các đoàn đề cử thêm cộng với danh sách số dư do Ban Chấp hành T.Ư khoá XI chuẩn bị và những trường hợp Đại hội không đồng ý cho rút (nếu có) để bỏ phiếu chọn ra số dư tối đa 30% so với số Ủy viên T.Ư dự kiến bầu (200 người) để đưa vào danh sách bầu cử vào ngày mai (26/1), theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp.

Trên cơ sở này, Đoàn Chủ tịch sẽ có được danh sách ứng viên chính thức bầu vào BCH Trung ương khóa XII.

Đại biểu Lê Hữu Quý (Ninh Bình) đánh giá sự chuẩn bị về hồ sơ, điều kiện phục vụ đại biểu để xem xét lý lịch của các nhân sự đề cử Ban Chấp hành Trung ương khóa XII rất chu đáo. Các đại biểu được tiếp cận với các hồ sơ nhân sự rất dễ dàng. Không khí thảo luận sôi nổi và dân chủ được thể hiện rất rõ. Đại biểu Lê Hữu Quý đánh giá việc các nhân sự không nằm trong danh sách của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI đề cử, khi Đại hội giới thiệu đã chủ động xin rút, thể hiện tính Đảng rất cao.

Trước đó, trao đổi với PV Dân trí, ông Nguyễn Quốc Cường, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam xác nhận thông tin 29 ứng viên được đề cử bổ sung đã xin rút. Đại hội đang tiến hành bỏ phiếu có cho các ứng viên này rút hay không.

Công tác bỏ phiếu tiến hành như thế nào, thưa ông?

Có 2 danh sách, một là chính thức, hai là dự khuyết. Bỏ phiếu dự khuyết có 6 người, chính thức thì 23 người.

Đây là số đồng ý hay không đồng ý cho rút. Sau kết quả của vòng này, nếu đồng ý để lại cộng lại với số Trung ương giới thiệu, số dư vượt quá lên 30% thì mới lại bỏ phiếu lại 1 lần nữa để lọc số giới thiệu thêm này.

Lúc đó mới quyết định danh sách bầu cử.

23 người được đề cử chính thức xin rút đó đều là các đồng chí ủy viên Trung ương khóa XI, trong đó có 9 đồng chí là ủy viên Bộ Chính trị. Các đồng chí xin rút hết rồi nhưng mình vẫn phải bỏ phiếu?

Đúng vậy, vẫn phải bỏ phiếu cả danh sách xem có cho rút hay không.

Phiếu sẽ gồm tên 23 người, có ô "đồng ý"/"không đồng ý", bên cạnh ghi chú người đó được bao nhiêu đoàn giới thiệu.


Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Nguyễn Quốc Cường.

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Nguyễn Quốc Cường.

Chiều nay tiến hành bao nhiêu vòng rồi, thưa ông?

Chiều nay đại hội tiến hành việc có cho rút hay không, đó là vòng đầu tiên. Nếu ở vòng này, số người ở lại, cộng với số người được Ban Chấp hành trung ương giới thiệu mà số dư quá 30% thì làm vòng nữa, vẫn trong chiều nay.

Trong buổi chiều nay sẽ quyết định danh sách bầu cử chính thức.

Kết quả nhất định phải công bố trong chiều nay để sáng mai các đại biểu bầu?

Trong chiều nay là sẽ quyết định được danh sách bầu cử, danh sách chính thức. Ban Kiểm phiếu gồm 25 người, do ông Nguyễn Thế Trung - Phó Ban thường trực Ban dân vận Trung ương làm trưởng ban.

Trước khi ban kiểm phiếu làm việc thì đoàn chủ tịch đã báo cáo về tình hình các ứng viên rồi?

Đúng rồi, báo cáo đầy đủ.

Trong các ứng viên có người không dự đại hội. Xin hỏi, ứng viên đó có được lọt vào danh sách không?

Có mấy trường hợp như vậy. Những ứng viên nào không có ở trong danh sách nhưng đủ hồ sơ thì vẫn được giới thiệu bình thường. Nhưng một số không đủ hồ sơ thì đương nhiên không đủ điều kiện. Số đó dưới 10 người.

Trong số đó, có bao nhiêu người không dự đại hội có đủ hồ sơ thưa ông?

Hình như có 3 người đủ hồ sơ, một số người không đủ hồ sơ. Không đủ hồ sơ thì không thể đưa vào được. Đó là quy chế.

Theo quy chế, số dư trong danh sách bầu cử Ban Chấp hành Trung ương không quá 30% là cách để các đại biểu có điều kiện chọn lựa. Đại hội đã quyết định Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII có 200 Ủy viên, trong đó có 180 Ủy viên chính thức, 20 Ủy viên dự khuyết. Đại hội sẽ quyết định số dư trong danh sách bầu cử, cũng là phát huy dân chủ để Đại hội thể hiện chính kiến của mình trong việc chuẩn bị nhân sự bầu cử.

 

Anh Thế - Phúc Hưng