Đại sứ Hoa Kỳ tìm hiểu công tác rà phá bom mìn tại Quảng Trị

(Dân trí) - Trong 2 ngày 17-18/8, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam và đoàn công tác đã đến thăm và tìm hiểu về công tác khắc phục hậu quả bom, mìn tại Quảng Trị - địa phương từng chịu ảnh hưởng nặng nề trong những năm chiến tranh.

 

dai-su-hoa-ky-1-04041

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị - ông Nguyễn Đức Chính trao đổi với Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, ông Ted Osius về việc hỗ trợ khắc phục hậu quả chiến tranh.

 

dai-su-hoa-ky-3-3bed4
Đoàn Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam tìm hiểu về công tác khắc phục hậu quả chiến tranh, rà phá bom mìn trên địa bàn 

Tiếp đó, đoàn đến thăm hiện trường dự án khảo sát bom chùm và rà phá bom mìn của Dự án RENEW/NPA và MAG tại huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị.

Trong buổi gặp gỡ tại UBND tỉnh, ông Nguyễn Đức Chính, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đã thông tin đến đoàn Đại sứ quán Hoa Kỳ về tình hình kinh tế, xã hội địa phương. Qua đó, bày tỏ lời cảm ơn đến Chính phủ Hoa Kỳ cũng như các tổ chức phi chính phủ đã hỗ trợ Quảng Trị trong công tác rà phá bom, mìn trên địa bàn tỉnh.

 

dai-su-hoa-ky-2-7dfda

Trong những năm qua, tỉnh đã hợp tác với nhiều tổ chức quốc tế như MAG (Vương quốc Anh), RENEW và NPA của Na Uy, CPI của Hoa Kỳ, SODI (của Cộng hòa Liên bang Đức…để rà phá bom mìn và đã mang lại nhiều kết quả đáng kể.

Đến tháng 7/2015, các chương trình hợp tác quốc tế đã giúp tỉnh Quảng Trị rà phá được 9.482 ha; di dời hủy nổ an toàn hơn 394.500 bom mìn vật nổ các loại. Tuy nhiên, hiện Quảng Trị vẫn còn trên 390.000 ha ô nhiễm bởi bom mìn và vật nổ.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Đại sứ quán Hoa Kỳ tiếp tục quan tâm, hỗ trợ các chương trình khắc phục hậu quả chiến tranh tại Quảng Trị. Hỗ trợ nâng cao năng lực cho cán bộ nhân viên tỉnh Quảng Trị. Đồng thời ủng hộ và khâu nối, vận động USAID bổ sung Quảng Trị vào danh sách ưu tiên hỗ trợ giai đoạn tới…

Ông Ted Osius cũng bày tỏ sự phấn khởi về mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa Hoa Kỳ - Việt Nam trong thời gian gần đây. Đồng thời đánh giá cao về sự phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh Quảng Trị đạt được trong thời gian qua. Qua đó, ông bày tỏ cảm ơn phía chính quyền địa phương trong việc hợp tác rà phá bom mìn và tìm kiếm hài cốt lính Mỹ trên địa bàn.

Đối với những đề xuất phía UBND tỉnh, phía Đại sứ quán Hoa Kỳ cam kết ghi nhận và báo cáo lại Chính phủ, đặc biệt là việc hỗ cho trợ người khuyết tật, những nạn nhân bom mìn để họ có điều kiện vươn lên trong cuộc sống.

Đ. Đức