Đà Nẵng: Cho phụ nữ đơn thân thuê chung cư giá rẻ

(Dân trí) – Sáng nay 6/3, bí thư thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh đã có buổi nói chuyện với 4.500 đại biểu là BCH Hội liên hiệp phụ nữ các quận, huyện, phường, xã... nhân ngày 8/3. Nhiều chính sách đột phá dành cho phụ nữ sẽ được triển khai trong 6 tháng đầu 2012.

Đà Nẵng: Cho phụ nữ đơn thân thuê chung cư giá rẻ
Bí thư thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh tại buổi nói chuyện 

Tại buổi nói chuyện đồng chí Nguyễn Bá Thanh nhấn mạnh vào vấn đề thành lập quỹ hỗ trợ phụ nữ nghèo. Đồng chí cho rằng các chi hội phụ nữ nên thành lập quỹ hỗ trợ phụ nữ nghèo. Mỗi hội viên đóng góp 500 ngàn đồng. Nếu những hội viên nào đặc biệt nghèo không có khả năng để đóng góp thì Ủy ban mặt trận thành phố sẽ hỗ trợ bằng cách vận động các nguồn tài trợ. UBND thành phố sẽ góp vào 50 triệu đồng. Như vậy, mỗi chi hội có khoảng 100 triệu đồng. Nếu hội viên nào gặp khó khăn thì sẽ lấy quỹ đó cho vay với lãi suất 0,5%. Với cách làm như thế sẽ giải quyết được rất nhiều việc và nên triển khai sớm.

Đồng chí Nguyễn Bá Thanh cũng cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2012, thành phố sẽ tập trung giải quyết chung cư (cho thuê chung cư với giá rẻ) cho tất cả những phụ nữ đơn thân đang thuê nhà ở có hộ khẩu ở Đà Nẵng.

Cũng trong 6 tháng đầu năm 2012, sẽ tập trung rà soát các hộ nghèo trên địa bàn thành phố (theo tiêu chí mới). Công bố công khai trong tổ dân phố để mọi người giám sát và có ý kiến.

Đà Nẵng: Cho phụ nữ đơn thân thuê chung cư giá rẻ
4.500 đại biểu tham dự buổi nói chuyện.

Ngoài ra, Bí thư Thành ủy Nguyễn Bá Thanh cũng yêu cầu các chi hội phụ nữ tập trung vào các chương trình “Phụ nữ với chương trình cảm hóa thanh thiếu niên hư, bỏ học”, “Phụ nữ nói không với cờ bạc, số đề”, “Phụ nữ với chương trình phòng chống bạo lực gia đình”…

Đối với chủ tịch UBND phường, xã, đồng chí Nguyễn Bá Thanh chỉ ra “căn bệnh” khá phổ biến là không có trách nhiệm, nhiệt tình, bàng quan, thiếu quan tâm. Bí thư Thành ủy cũng lưu ý các bí thư chi bộ, tổ trưởng dân phố cần phấn đấu để tổ mình, địa bàn cư trú của mình không có ma túy, không có tình trạng giết người, không cướp của, không trộm cắp, không lừa đảo, không chơi cờ bạc, không bạo lực gia đình, không rượu bia khi điều khiển phương tiện giao thông…

Khánh Hồng