Cử tri Quảng Ngãi bức xúc việc quản lý đất đai lỏng lẻo

(Dân trí) - Trong ngày 4-5/10, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi tổ chức tiếp xúc cử tri trên toàn tỉnh, ghi nhận ý kiến của người dân và thông tin nội dung chương trình kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV dự kiến khai mạc tại Hà Nội vào ngày 20/10 tới.

Tại huyện Bình Sơn, đoàn đại biểu gồm có ông Nguyễn Hòa Bình - Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; ông Trần Văn Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi; ông Nguyễn Anh Tiến - Chánh án TAND tối cao tại Đà Nẵng cùng các thành viên Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh.

Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TAND tối cao Nguyễn Hòa Bình (trái) lắng nghe ý kiến cử tri Quảng Ngãi.
Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TAND tối cao Nguyễn Hòa Bình (trái) lắng nghe ý kiến cử tri Quảng Ngãi.

Hầu hết cử tri bức xúc về việc quản lý đất đai gây lãng phí tài nguyên, trong khi người dân thiếu đất sản xuất; quá trình thi công đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi làm hư hỏng đường, nhân dân mất đất sản xuất; quan tâm đầu tư công trình nước sạch; tình trạng kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật giả mạo trên thị trường; thủ tục hành chính gây phiền hà người dân; nhân dân không đồng tình tăng tuổi nghỉ hưu; quan tâm đến vấn đề giải quyết việc làm cho sinh viên ra trường;...

Đại biểu Nguyễn Hòa Bình trực tiếp đối thoại, giải đáp thắc mắc và nguyện vọng của người dân Quảng Ngãi.
Đại biểu Nguyễn Hòa Bình trực tiếp đối thoại, giải đáp thắc mắc và nguyện vọng của người dân Quảng Ngãi.

Tại huyện Ba Tơ và Đức Phổ, đại biểu Lê Viết Chữ - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh cùng các thành viên đoàn đã cung cấp kết quả hoạt động của Đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Quảng Ngãi từ đầu nhiệm kỳ đến nay.

Qua đó, tiếp thu ý kiến và ghi nhận nội dung phản ánh của người dân như quan tâm xây dựng nông thôn mới ở miền núi; giải quyết việc làm cho sinh viên tốt nghiệp; giải quyết chế độ cho thanh niên xung phong; hỗ trợ vay vốn thoát nghèo; quan tâm hỗ trợ người nhiễm chất độc da cam thế hệ thứ 3; đầu tư các tuyến đường liên xã; tình trạng ô nhiễm khu dân cư; thiếu nước sạch và nâng cấp đường dây điện thắp sáng;...

Tại nhiều địa phương khác, cử tri đề nghị các cấp quan tâm đến tình trạng ngập úng khi hình thành Khu Công nghiệp VSIP; sớm bố trí vốn cho hộ nghèo xây nhà theo Quyết định 167; giải quyết kịp thời chính sách an sinh xã hội; khẩn trương di dời dân ra khỏi vùng có nguy cơ sạt lỡ vào mùa mưa lũ;...

Ghi nhận các ý kiến trên, đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh phản ánh đến các cấp và Quốc hội trong thời gian đến, góp phần tháo gỡ thắc mắc cho nhân dân và thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.

Hồng Long