Cần Thơ:

Công nhận xã nông thôn mới đầu tiên của TP Cần Thơ

(Dân trí) - Ngày 21/1, UBND TP Cần Thơ đã tổ chức lễ công nhận xã Mỹ Khánh (thuộc huyện Phong Điền) là xã đạt chuẩn quốc gia nông thôn mới đầu tiên trên địa bàn thành phố.

Xã Mỹ Khánh là một trong hai xã (xã còn lại là Trung An, huyện Cờ Đỏ) được TP Cần Thơ chọn làm xã điểm xây dựng bộ tiêu chí quốc gia nông thôn mới.

Sau hơn 3 năm triển khai xây dựng, đến nay, xã Mỹ Khánh đã hoàn thành 19/19 tiêu chí của Chính phủ và 20/20 tiêu chí của TP Cần Thơ giao, đủ tiêu chuẩn để công nhận là xã đạt chuẩn quốc gia nông thôn mới.

Công nhận xã nông thôn mới đầu tiên của TP Cần Thơ
Ông Lê Hùng Dũng- Phó Chủ tịch TT UBND TP Cần Thơ trao công nhận xã nông thôn mới cho lãnh đạo xã Mỹ Khánh. (Ảnh: Huỳnh Hải)

Theo báo cáo của UBND xã Mỹ Khánh, hầu hết các tiêu chí về nông thôn mới được thực hiện đạt mức độ cao. Như tỷ lệ hộ sử dụng điện thường xuyên, an toàn, đúng kỹ thuật từ các nguồn đạt 100%; xã có 3 trường học đạt chuẩn quốc gia; trên địa bàn xã không còn nhà ở tạm bợ dột nát; sản xuất nông nghiệp có sự chuyển biến tích cực, toàn xã có trên 40 hộ sản xuất nông nghiệp có thu nhập trên 300 triệu đồng/năm; mức thu nhập bình quân đầu người toàn xã tăng qua các năm, đến cuối năm 2013 đạt 30 triệu đồng/người/năm; số hộ nghèo giảm từ 6,6% vào năm 2011 xuống còn 3,5% so với hiện nay; tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên đạt gần 97%...

Tổng nguồn vốn đầu tư xây dựng nông thôn mới xã Mỹ Khánh là trên 308,6 tỷ đồng; trong đó nguồn ngân sách khoảng 58,4 tỷ đồng; còn lại là nguồn đóng góp từ tín dụng, doanh nghiệp và người dân.

Ông Trần Hoàng Lâm - Chủ tịch UBND xã Mỹ Khánh - cho biết, đến nay 20/20 tiêu chí nông thôn mới của xã Mỹ Khánh cơ bản đã đạt được. Tuy nhiên, còn nhiều tiêu chí đạt mức độ chưa cao như tiêu chí giao thông, trường học… Do đó, xã cũng đề nghị TP Cần Thơ tiếp tục quan tâm, hỗ trợ để địa phương nâng cao hơn nữa chất lượng các tiêu chí xã nông thôn mới.

Phát biểu tại lễ công nhận xã nông thôn mới Mỹ Khánh, ông Đào Anh Dũng- Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ- đã ghi nhận, biểu dương những công sức, đóng của của chính quyền địa phương và người dân trong việc xây dựng hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới.

Ông Dũng đề nghị, chính quyền địa phương cần rà soát lại những tiêu chí đạt mức độ chưa cao để tiếp tục tháo gỡ khó khăn xây dựng hoàn thiện cũng như giữ vững và phát huy những tiêu chí đã đạt được.

                                                                                                Huỳnh Hải