Quảng Bình:

Cộng đồng người Việt tại Nga tặng thuyền cho người dân vùng lũ

(Dân trí) - Trong chiều ngày 20/11, đại diện Hội người Việt tại Liên bang Nga đã về tại Quảng Bình để trao tặng thuyền và áo phao cho 5 địa phương chịu thiệt hại nặng trong mưa lũ vừa qua.

Hưởng ứng tinh thần hướng về quê hương, chung tay hỗ trợ người dân vùng lũ vượt qua khó khăn. Đại sứ quán Việt Nam tại liên bang Nga đã phát động chương trình quyên góp để ủng hộ cho đồng bào miền Trung.

Với số tiền quyên góp được, đại diện Hội người Việt tại liên bang Nga đã về tại Quảng Bình và trao tặng cho 5 địa phương là Cảnh Hóa, Phù Hóa (huyện Quảng Trạch), Hàm Ninh (huyện Quảng Ninh), Tân Hóa (huyện Minh Hóa) và xã Đức Hóa (huyện Tuyên Hóa), 5 chiếc thuyền cùng 50 chiếc áo phao với tổng giá trị 200 triệu đồng.


Ông Trần Phú Thuận, Phó Chủ tịch thường trực Hội người Việt Nam tại liên bang Nga trao tặng thuyền cho các địa phương. (Ảnh Đặng Tài)

Ông Trần Phú Thuận, Phó Chủ tịch thường trực Hội người Việt Nam tại liên bang Nga trao tặng thuyền cho các địa phương. (Ảnh Đặng Tài)

Chia sẻ tại buổi trao tặng thuyền cho các địa phương, ông Trần Phú Thuận, Phó Chủ tịch thường trực Hội người Việt Nam tại liên bang Nga cho biết: “Với món quà này, chúng tôi mong muốn sẽ hạn chế những mất mát, thiệt hại cho người dân cũng như phục vụ tốt hơn cho công tác cứu hộ cứu nạn của các địa phương trong mùa mưa lũ. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ còn tiếp tục phát động quyên góp, ủng hộ để chung tay giúp người dân miền Trung vượt qua khó khăn”.

Tại Quảng Bình, đoàn đã trao tặng 5 chiếc thuyền cùng 50 áo phao với tổng trị giá 200 triệu đồng. (Ảnh Đặng Tài)
Tại Quảng Bình, đoàn đã trao tặng 5 chiếc thuyền cùng 50 áo phao với tổng trị giá 200 triệu đồng. (Ảnh Đặng Tài)

Việc tặng thuyền được kỳ vọng sẽ là phao cứu sinh để người dân giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản trong mùa mưa lũ. Ông Hoàng Anh Dũng, Chủ tịch UBND xã Cảnh Hóa cho biết, việc trao tặng thuyền của Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại liên bang Nga là một việc làm vô cùng thiết thực và ý nghĩa, đặc biệt là đối những địa phương ven sông, thường xuyên phải chống chọi với lũ.

Những chiếc thuyền được kỳ vọng là phương tiện để các địa phương chủ động trong công tác di dời người dân và tài sản. (Ảnh Đặng Tài)
Những chiếc thuyền được kỳ vọng là phương tiện để các địa phương chủ động trong công tác di dời người dân và tài sản. (Ảnh Đặng Tài)

“Trong những ngày mưa lũ, chúng tôi rất cần những chiếc thuyền như thế này để phục vụ công tác di dời người dân và tài sản đến nơi an toàn, đây là một món quà rất thiết thực. Thay mặt địa phương xin được cảm ơn tình cảm của Đại sứ quán Việt Nam và cộng đồng người Việt tại Nga đã luôn hướng về đồng bào miền Trung”, ông Dũng nói.

Dự kiến trong ngày mai, đoàn sẽ tiếp tục trao tặng thuyền và áo phao cho một số địa phương chịu ảnh hưởng của mưa lũ tại tỉnh Hà Tĩnh.

Đặng Tài