Công an Đà Nẵng được bổ nhiệm giám đốc mới

(Dân trí) - Sáng 21/5, Bộ Công an đã công bố quyết định điều động, bổ nhiệm Thiếu tướng Nguyễn Văn Sơn - Giám đốc Công an TP Đà Nẵng giữ chức Phó Tổng cục trưởng Tổng Cục Chính trị Công an nhân dân – Bộ Công an.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Sơn sinh năm 1961, quê quán xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng.

Cũng trong sáng 21/5, Bộ Công an đã bổ nhiệm Đại tá Lê Văn Tam - Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng giữ chức Giám đốc Công an TP Đà Nẵng thay Thiếu tướng Nguyễn Văn Sơn. Đại tá Lê Văn Tam sinh năm 1959, quê quán xã Điện Hòa, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.

Đại tá Lê Văn Tam được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Công an TP Đà Nẵng
Đại tá Lê Văn Tam được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Công an TP Đà Nẵng

Ngoài ra, Bộ Công an cũng bổ nhiệm Đại tá Trần Mưu – Trưởng phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an TP Đà Nẵng giữ chức Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng. Ông Trần Mưu sinh năm 1961, quê quán phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng.

Phát biểu tại buổi công bố, ông Trần Thọ - Bí thư Thành ủy Đà Nẵng - cho rằng Đà Nẵng được du khách khen ngợi là có nhiều nguyên nhân, trong đó có sự đóng góp không nhỏ của lực lượng công an, những người ngày đêm bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.

Đại tá Lê Văn Tam được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Công an TP Đà Nẵng
Từ trái qua: Đại tá Trần Mưu - Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, Đại tá Lê Văn Tam - Giám đốc Công an TP Đà Nẵng và Thiếu tướng Nguyễn Văn Sơn - Phó Tổng cục trưởng Tổng Cục Chính trị Công an nhân dân – Bộ Công an - tại lễ bổ nhiệm

“Ngay sau đêm diễn ra cuộc thi trình diễn pháo hoa, trên các phương tiện truyền thông, báo chí đăng tải hình ảnh người công an cùng những công nhân môi trường cặm cụi nhặt từng tí rác rất gần gũi. Những hành động dù nhỏ như vậy nhưng thật ý nghĩa. Đó là một hình ảnh đẹp trong mắt người dân và du khách”, Bí thư Đà Nẵng chia sẻ.

Ông Trần Thọ cũng chúc mừng các đồng chí nhận nhiệm vụ mới và mong các đồng chí này cố gắng phấn đấu, cống hiến hơn nữa.

Công Bính