Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dự lễ khánh thành sân bay quốc tế Át-ta-pư

(Dân trí) - Ngày 30/5, nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Chủ tịch nước CHDCND Lào Chummaly Sayasone, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao đi Lào dự Lễ khánh thành sân bay quốc tế Át-ta-pư, (tỉnh Át-ta-pư, Nam Lào).

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dự lễ khánh thành sân bay quốc tế Át-ta-pư
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cắt băng khánh thành tại Lễ khánh thành sân bay quốc tế Át-ta-pư (Ảnh: TTXVN)

Tháp tùng Chủ tịch nước Trương Tấn Sang có đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Phân ban hợp tác Việt Nam – Lào; đồng chí Đào Việt Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; đồng chí Nguyễn Chí Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Phó Chủ tịch Phân ban hợp tác Việt Nam – Lào; đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Lào; Phó Ban Đối ngoại Trung ương cùng Thứ trưởng các Bộ: Ngoại giao, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Pắc-xế.

Trong thời gian tại Lào, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã gặp, làm việc với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Chummaly Sayasone,  dự Lễ khánh thành sân bay quốc tế Át-ta-pư, tham dự Lễ bàn giao giai đoạn 1 công trình trùng tu Khu tưởng niệm Nhà vua Xay-xệt-thả, thăm dự án của tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai tại tỉnh Át-ta-pư; thăm Nguyên Chủ tịch nước, Chủ tịch Đảng Khăm-tày Xi-phăn-đon và đến viếng, trồng cây lưu niệm tại Đài tượng niệm liên minh chiến đấu Lào - Việt Nam tại huyện Pặc-xòng, tỉnh Chăm-pa-sắc.

Phát biểu tại lễ khánh thành sân bay Át-ta-pư, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Chummaly Sayasone và các đồng chí lãnh đạo Lào nhiệt liệt chào mừng Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến tham dự lễ khánh thành sân bay quốc tế Át-ta-pư, thể hiện tình hữu nghị sâu đậm và quan hệ đoàn kết keo sơn, gắn bó đặc biệt Việt Nam – Lào, đem đến nguồn động viên to lớn đối với nhân dân Lào nói chung và nhân dân tỉnh Át-ta-pư nói riêng. Đồng chí Chummaly Sayasone đánh giá cao tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai đã nhanh chóng triển khai đầu tư và hoàn thành dự án sân bay quốc tế Át-ta-pư, một công trình có ý nghĩa chính trị - kinh tế quan trọng, giúp tăng cường kết nối không chỉ giữa các địa phương của Lào mà còn giữa Lào với Việt Nam và các nước khác trong khu vực, tạo thuận lợi cho các hoạt động giao lưu nhân dân; đồng thời góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế, đầu tư, thương mại, du lịch với khu vực Nam Lào.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang chân thành cảm ơn Đảng, Nhà nước Lào, cũng như các cấp chính quyền địa phương và tỉnh Át-ta-pư đã quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Việt Nam đầu tư tại khu vực Nam Lào nói chung, cũng như cho dự án sân bay Át-ta-pư nói riêng. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cũng nhiệt liệt biểu dương tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai và các doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực triển khai các hoạt động kinh doanh tại Lào; nhấn mạnh dự án sân bay quốc tế Át-ta-pư theo mô hình xây dựng và chuyển giao đã thể hiện tính hiệu quả, thiết thực và sự phong phú, đa dạng trong quan hệ hợp tác kinh tế giữa hai nước nói chung và giữa các doanh nghiệp hai nước nói riêng; đồng thời đề nghị doanh nghiệp ta tiếp tục phát huy các kết quả đạt được, vừa đẩy mạnh hợp tác kinh doanh, vừa quan tâm hỗ trợ triển khai các công tác xã hội tại địa phương trên tinh thần giúp Bạn cũng chính là giúp mình, góp phần không ngừng củng cố và phát triển mối quan hệ đoàn kết đặc biệt, hữu nghị truyền thống Việt Nam-Lào.

Trong các cuộc trao đổi với đồng chí Chummaly Sayasone và đồng chí Khăm-tày Xi-phăn-đon, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang bày tỏ tin tưởng nhân dân Lào anh em sẽ tiếp tục thực hiện thắng lợi các mục tiêu của Đại hội Đảng Nhân dân Cách mạng Lào lần thứ IX, tiến tới tổ chức thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X vào đầu năm 2016. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Chummaly Sayasone chân thành cảm ơn Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã luôn dành sự ủng hộ và giúp đỡ quý báu, kịp thời và có hiệu quả cho Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào trong cuộc đấu tranh giành độc lập trước đây cũng như trong giai đoạn xây dựng và phát triển đất nước hiện nay; khẳng định tình hữu nghị vĩ đại và quan hệ đoàn kết đặc biệt Lào – Việt Nam sẽ mãi mãi vững bền và không ngừng phát triển.  

Lãnh đạo hai nước vui mừng nhận thấy quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam – Lào trong thời gian qua tiếp tục phát triển trên tất cả các lĩnh vực. Việt Nam là một trong những nước đầu tư lớn nhất vào Lào, với tổng vốn đầu tư đến nay khoảng 5,22 tỷ USD, trong đó riêng tại tỉnh Át-ta-pư là 654 triệu USD.  Kim ngạch thương mại song phương tăng nhanh, năm 2014 đạt 1,4 tỷ USD (tăng 24,5% so với 2013); riêng thương mại hai chiều qua cửa khẩu Bờ Y – Phu Cưa (của tỉnh Át-ta-pư) đạt 229 triệu USD (tăng 72% so với năm 2013). Hai nước vừa ký Hiệp định thương mại mới, phấn đấu đưa thương mại hai chiều đạt 2 tỷ USD trong năm 2015. Doanh nghiệp Việt Nam đã tạo hàng vạn việc làm ổn định tại Lào, giúp nâng cao năng suất lao động, bổ sung nguồn thu cho ngân sách Bạn, đồng thời tích cực đóng góp hàng chục triệu USD cho các hoạt động phúc lợi-xã hội tại các địa phương của Lào.

Lãnh đạo hai nước nhất trí tiếp tục triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao và kết quả của Kỳ họp lần thứ 37 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam – Lào; trong đó có việc tăng cường trao đoàn và tiếp xúc cấp cao; phối hợp chặt chẽ để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn viện trợ Việt Nam dành cho Lào trong năm 2015; đẩy nhanh thực hiện các dự án kết nối về giao thông và năng lượng; sớm ký Bản ghi nhớ về Kết nối giao thông vận tải Việt Nam – Lào và Hiệp định thương mại hàng hóa và dịch vụ biên giới; tiếp tục tăng cường theo dõi, kiểm tra, kịp thời tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam triển khai hiệu quả các dự án đầu tư tại Lào.

Hai bên cũng trao đổi ý kiến về một số vấn đề quốc tế và khu vực nổi bật mà hai bên cùng quan tâm, trong đó có vấn đề Biển Đông; bày tỏ hài lòng về quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai nước tại các diễn đàn khu vực và quốc tế; nhất trí tăng cường hợp tác với các nước thành viên ASEAN khác xây dựng thành công Cộng đồng ASEAN vào cuối năm 2015. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang khẳng định Việt Nam sẽ ủng hộ Lào đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2016.

Các cuộc trao đổi giữa Lãnh đạo cấp cao hai nước đã diễn ra trong bầu không khí chân tình, hữu nghị và thắm tình đồng chí, anh em. Nhân dịp này, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã trân trọng mời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Chum-ma-ly Xay-nha-xỏn và Nguyên Chủ tịch Đảng, Chủ tịch nước Khăm-tày Xi-phăn-đon sang thăm Việt Nam vào thời gian phù hợp.

P.V